Campuchia: Chấn động vụ sập nhà làm 36 người chết

Campuchia: Chấn động vụ sập nhà làm 36 người chết

Các quan chức trên cho biết hoạt động cứu hộ đã kết thúc 2 ngày sau khi tòa nhà cao 7 tầng bị sập hôm 3/1 ở thị trấn Kep ven biển – cách thủ đô Phnom Penh 160km.

Số người chết trong vụ tai nạn trên là 36 người, bao gồm 6 trẻ em và 14 phụ nữ - các quan chức cho biết trong một tuyên bố nhưng không giải thích vì sao trẻ em lại có mặt ở công trường xây dựng.

Tỉnh trưởng của Kep, ông Ken Satha nói rằng chủ sở hữu của tòa nhà là một cặp vợ chồng Campuchia và họ đã bị bắt để thẩm vấn.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng không có quan chức nào ở tỉnh Kep bị đuổi việc sau sự việc này.

“Nhà sập không chỉ xảy ra ở Campuchia mà ở bất kỳ nơi nào khác, bao gồm cả ở Mỹ” – ông Hun Sen nói trong một cuộc họp báo.

Campuchia đang trải qua một cuộc bùng nổ về xây dựng khi số nhà đầu tư và khách du lịch Trung Quốc đến đây ngày càng đông.

Tòa nhà ở tỉnh Kep bị sập 6 tháng sau khi 28 người thiệt mạng trong một công trình xây dựng của người Trung Quốc bị sập ở tỉnh Preah Sihanouk. 7 người đã bị kết án ngộ sát và ông Hun Sen khi đó đã đuổi một quan chức vì vụ việc này.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ