Camera ghi hình 2 kẻ đáng nghi trong vụ cháy làm chết 3 người

Camera ghi hình 2 kẻ đáng nghi trong vụ cháy làm chết 3 người

Chiều 16/3, kể về vụ cháy ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên khiến 3 người tử vong, một người bị thương đang phải cấp cứu ở viện, ông Đào Doanh Nghiệp (63 tuổi) cho biết là người đầu tiên phát hiện vụ cháy.

"Khoảng 23h tối qua, tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như pháo. Khá bất thường. Chạy ra ngoài, tôi thấy nhà ông Mười đang bốc cháy", ông Nghiệp nói.

Phát hiện vụ việc, nhân chứng hô hào mọi người dập lửa, phá cửa ngoài của ngôi nhà đang cháy.

"Mất gần một giờ dùng tới xe ủi mới phá được khóa ngoài của ngôi nhà. Lúc đó, một biển lửa tỏa ra”, ông Nghiệp chia sẻ.

Camera ghi hinh 2 ke dang nghi trong vu chay lam chet 3 nguoi hinh anh 2 3_zing.JPG

Ông Đào Doanh Nghiệp nhớ lại khoảnh khắc phát hiện vụ cháy. Ảnh: Hải Nam.

Là người sống đối diện căn nhà phát hỏa, ông Nguyễn Bá Mạnh (70 tuổi) cho hay, trước và trong khi vụ cháy xảy ra không nghe thấy tiếng kêu phát ra từ nhà ông Mười.

Một nhân chứng kể, gia đình ông có lắp camera trước cửa nhà. Trước khi vụ cháy xảy ra có 2 thanh niên đáng nghi vấn xuất hiện.

"Hai người đó đi trên một xe máy. Một người xuống xe đổ thứ gì đó trước cửa nhà ông Mười, sau đó lửa bùng lên. Cả hai lên xe máy phóng đi luôn", nhân chứng chia sẻ.

Camera ghi hinh 2 ke dang nghi trong vu chay lam chet 3 nguoi hinh anh 3 1_zing.JPG

Gia đình nhà ông Mười buôn bán đồ điện. Ảnh: Hải Nam.

Ghi nhận của phóng viên chiều 16/3, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn vẫn còn bốc lên mùi khét khó chịu. Xung quanh, người dân bàn tán và thương xót cho vợ chồng gia chủ.

"Nhà ông Mười buôn bán, kinh doanh đồ điện. Họ sống hiền lành, thân thiện nên rất được lòng hàng xóm láng giềng", một người hàng xóm nói.

Nói về vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu nhận định có người cố tình gây ra vụ hỏa hoạn này.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra.

Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...