Cách tắm cho bé vào mùa đông mẹ nào cũng nên biết

Những ngày thời tiết chuyển lạnh khiến cho các bậc phụ huynh có con nhỏ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cách tắm cho bé vào mùa đông mẹ nào cũng nên biết

Ngoài vấn đề giữ ấm cho trẻ, tìm hiểu mẹo chữa ho ở trẻ sơ sinh mà các còn quan tâm đến cách tắm cho bé vào mùa đông an toàn, bé không bị nhiễm lạnh.

Đặc biệt với những chị em lần đầu tiên làm mẹ thì đây lại là vấn đề vô cùng quan trọng.

1. Khi nào thì nên tắm cho bé?

Ngoài việc tắm nắng mùa đông cho trẻ sơ sinh các mẹ cũng không nên tắm cho bé quá sớm hay quá muốn. Tránh khung giờ 11h – 13h, và thời gian lý tưởng nhất để tắm cho bé là khoảng từ 10h-10h30 hoặc từ 13h30 – 16h.

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 1

Không nên tắm cho bé quá 5 phút

Khi tắm phải đảm bảo nước đủ ấm, kể từ khi cho bé xuống nước đến khi cho bé ra khỏi chậu không được quá 5 phút. Vào mùa đông, các mẹ chỉ nên tắm cho bé từ 2 – 3 lần/ tuần.

2. Các bước tắm cho bé vào mùa đông Bước 1: Nhiệt độ phòng tắm phải trên 24 độ C

Nếu tắm trong phòng mà nhiệt độ quá thấp mẹ nên chuẩn bị các thiết bị sưởi ấm cần thiết, tuyệt đối không nên bật điều hòa hay quạt nóng sẽ làm bé bỏng da.

Khi tắm trong nhà tắm nên đóng kín cửa, tránh gió lùa vào sẽ làm trẻ bị lạnh. Riêng với cách tắm bé sơ sinh mùa đông mẹ càng phải cẩn thận hơn nhé!

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 2

Nhiệt độ nước phải đảm bảo đủ ấm

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ

Nước nóng là thứ đầu tiên mà bạn cần phải chuẩn bị. Nhiệt độ nước phải vừa đủ, không nên quá lạnh hay quá nóng trung bình từ khoảng 34 – 37 độ C.

Nếu nước quá nóng sẽ làm bé bị bỏng nên để hạn chế điều đó mẹ nên dùng khuỷu tay của mình để cảm nhận nhiệt độ. Với cách tắm cho bé vào mùa đông thì khi pha nước, nên cho nước lạnh vào trước rồi đổ từ từ nước nóng vào sau.

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 3

Nên chuẩn bị mọi thứ trước khi tắm cho bé

Chuẩn bị thêm các thứ cần thiết như dầu gội, khăn tắm, bông… Đặc biệt, nên chuẩn bị quần áo, bao tay bao chân trước để trên giường khi tắm xong là mặc cho bé luôn để không bị nhiễm lạnh.
Bước 3: Cho bé vào chậu nước

Nếu có giường tắm hãy cho bé nằm trên hoặc dùng một chiếc khăn dày đặt dưới đáy để chống trơn. Lượng nước trong chậu chỉ được đến ngấp hết vai của bé.

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 4

Từ từ cho bé vào chậu nước

Bước 4: Rửa mặt trước cho bé

Tắm đúng cách vào mùa đông cho trẻ là phải rửa sạch mặt đầu tiên, dùng bông gòn để vệ sinh mắt và mũi rồi rửa toàn bộ mặt bé bằng khăn mềm, tránh nước vào mắt bé.

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 5

Dùng khăn mềm hoặc bông gòn rửa mặt cho bé

Sau đó, mẹ tiến hành gội đầu cho bé. Lưu ý, ngay sau khi gội sạch mẹ dùng khăn lau khô đầu để tránh bị nhiễm lạnh hoặc nước vào tai bé.

Lúc này mẹ nên nhanh tay làm sạch cơ thể bé tránh hạ nhiệt nước. Chú tâm đến những chỗ có ngấn như ở nách, cổ, bẹn. Nên để trẻ nằm úp để trẻ không bị sợ.

Bước 5: Lau khô người cho bé và mặc quần áo

Sau khi tắm xong cho bé, mẹ hãy đặt bé lên khăn lớn rồi bế vào lòng. Hơi ấm của mẹ sẽ giúp bé cảm thấy ấm áp hơn, môi bắt đầu hồng trở lại. Sau đó mở khăn ra và mặc quần áo cẩn thận.

Cach tam cho be vao mua dong me nao cung nen biet - Anh 6

Dùng khăn dày, mềm lau khô cho bé

Lưu ý: cách tắm cho bé vào mùa đông mẹ nên chú ý đến mặt, lưng, ngực cần phải lâu khô để tránh bé bị nhiễm lạnh.

3. Những lưu ý khi tắm cho trẻ vào mùa đông

Với cách tắm cho bé vào mùa đông trên, các mẹ cần phải đặc biệt quan tâm đến những lưu ý dưới đây:

- Khi tắm không nên cởi hết quần áo, nhất là với trẻ sơ sinh. Tắm chỗ nào cởi chỗ ấy. Sau đó nhanh chóng quấn khăn khô, dày và mềm cho trẻ.

- Tắm từ dưới lên, mẹ rửa chân tay, háng cho trẻ sau đó mới tắm lên phần trên. Để tránh trẻ bị lạnh, mẹ nên đặt chiếc khăn ở ngực và thường xuyên dội nhẹ nước ấm lên.

- Không cần vệ sinh hàng ngày cho trẻ, nhất là mùa đông. Một tuần chỉ nên tắm 2 – 3 lần.

- Trước khi 6 tháng tuổi, mẹ không nên dùng xà bông tắm vì da mẹ rất nhạy cảm và dễ bị khô.

- Nên gội đầu sau khi tắm vì như vậy sẽ giúp bé thích ứng với những tín hiệu thay đổi của cơ thể.

- Mẹ không nên lau người hay tắm cho bé lúc đói bụng, khi bị trớ, trẻ hay quẫy đạp và khóc lóc.

Hi vọng với cách tắm cho bé vào mùa đông trên sẽ giúp các mẹ có thêm những kinh nghiệm chăm sóc trẻ tốt hơn và không bị nhiễm lạnh. 

Theo ĐS&PL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ