Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới

GD&TĐ - Sau một kỳ nghỉ hè đầy thú vị chúng mình đã bắt đầu một năm học mới với rất nhiều hứa hẹn. Các teen hãy tút tát lại góc học tập của mình thật gọn gàng, đẹp mắt để lấy hứng thú học tập cho năm học mới bắt đầu từ chiếc hộp đựng bút nhé!

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới

Hôm nay, sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hộp đựng bút cho năm học mới siêu nhanh và cực độc chào đón năm học mới nhé!

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới - Hình 1

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới

Nguyên liệu:

- 1 lọ thủy tinh vừa

- Màu acrylic, cọ vẽ

- Giấy gói quà theo họa tiết mà bạn thích

- Keo sữa

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới - Hình 2

Bắt đầu hành động nào:

Bước 1:

- Tô màu acrylic vào mặt trong của lọ thủy tinh thật đều và phủ khắp bằng cọ vẽ rồi chờ cho khô.

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới - Hình 3

Bước 2:

- Cắt 2 miếng giấy gói quà vở thành 2 đường có chiều dài bằng với chu vi lọ, 1 miếng có chiều rộng lớn hơn và 1 miếng có chiều rộng nhỏ hơn.

- Bạn bôi keo sữa lên giữa thân lọ rồi dán miếng giấy lớn hơn xung quanh.

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới - Hình 4

Bước 3:

- Tiêp theo, bạn dán miếng giấy nhỏ đè lên trên miếng giấy lớn. Để cho keo khô hẳn là có thể đổi nhà mới cho những chiếc bút của chúng mình rồi.

Cách làm hộp bút siêu nhanh và cực độc đáo chào năm học mới - Hình 5

Thật dễ phải không teen? Chỉ với 3 bước vô cùng đơn giản, cực nhanh là chúng mình đã được sở hữu một chiếc hộp đựng bút đẹp chẳng kém mua ngoài hàng mà lại còn độc đáo nữa chứ.

Chúc các bạn trẻ có năm học mới thành công nha!

Theo Vietgiaitri.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…