Các trường cần phát huy thế mạnh để tuyển sinh

Các trường cần phát huy thế mạnh để tuyển sinh

Về tuyển sinh đào tạo theo đặt hàng, PGS Nguyễn Thu Thủy trao đổi: Các trường cần bám sát vào quy định tại Điều 15 của Quy chế tuyển sinh. Các bên liên quan đều có thể đặt hàng tuyển sinh. Các bộ ngành, các tỉnh, các doanh nghiệp đều có thể đặt hàng.

Việc các trường quan tâm là, điểm có thể được ưu tiên hoặc là thấp hơn không quá 1 điểm so với ngưỡng đầu vào các ngành cụ thể. Theo văn bản của Chính phủ, ưu tiên cho vùng “3 Tây” là: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Trong trường hợp Bộ Nông nghiệp đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì cũng theo căn cứ nhu cầu đào tạo của địa phương; trên cơ sở đó đặt hàng với cơ sở đào tạo phù hợp với ngành nghề chuyên môn, lĩnh vực cần thiết của các tỉnh.

Như vậy, Quy chế tuyển sinh có quy định về đào tạo đặt hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia vào quá trình đặt hàng đó, hỗ trợ thực sự cho các trường vào quá trình đào tạo, bảo đảm chuẩn đầu ra.

Về xác định chỉ tiêu khối ngành sức khỏe, sư phạm; PGS Nguyễn Thu Thủy trao đổi: Giảng viên tham gia xác định chỉ tiêu chỉ xác định 1 lần ở một trình độ. Tổng chỉ tiêu không quá năng lực đào tạo, không quá cứng nhắc trong một ngành cụ thể. “Chúng tôi tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện hơn trong quá trình thực hiện” - PGS Nguyễn Thu Thủy nói.

Liên quan đến hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, hỗ trợ để có thể đối chiếu so sánh, PGS Nguyễn Thu Thủy cho hay: Bộ đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tuyển sinh.

Theo PGS Nguyễn Thu Thủy, năm 2020, là năm bản lề để chuẩn bị cho giai đoạn 2021- 2025. Lộ trình tự chủ đại học ngày càng rõ nét. Các trường cần phát huy thế mạnh, tiềm lực, thương hiệu, uy tín của mình trong giai đoạn mới.

“Chúng tối nhấn mạnh vào việc bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Các trường cần tuân thủ Chuẩn chương trình đào tạo theo từng trình độ đại học, theo các nhóm ngành và thực hiện theo khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ ban hành các công cụ quản lý Nhà nước để các trường có thể dùng Chuẩn để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo của mình” - PGS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ