Các CEO quyền lực của Apple thu nhập bao nhiêu trong năm 2016?

Tài liệu của Ủy ban chứng khoán Mỹ tiết lộ thu nhập năm 2016 của Tổng giám đốc Apple, Tim Cook và nhiều lãnh đạo khác.

Các CEO quyền lực của Apple thu nhập bao nhiêu trong năm 2016?
Cac CEO quyen luc cua Apple thu nhap bao nhieu trong nam 2016? - Anh 1

Tổng giám đốc Apple, Tim Cook.

Đại hội cổ đông thường niên của Apple sẽ được tổ chức vào ngày 28/2 tại tòa nhà Town Hall tại trụ sở Infinite Loop của Apple ở Cupertino, California, theo Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết.

Một nội dung quan trọng hàng đầu của chương trình làm việc là bầu ra Ban lãnh đạo phục vụ cho đến đại hội cổ đông thường niên tiếp theo vào 2018, với việc Apple đề cử 8 cá nhân cũ hiện đang đương chức trong Ban lãnh đạo: Tim Cook , Al Gore, Bob Iger, James Bell, Andrea Jung, Art Levinson, Ron Sugar và Sue Wagner.

Tài liệu của SEC tiết lộ, Tổng giám đốc Apple, Tim Cook, có thu nhập 8,7 triệu USD trong năm 2016, giảm từ 10,28 triệu USD năm 2015 và 9,2 triệu USD năm 2014, bao gồm lương cơ bản 3 triệu USD, thưởng phi cổ phần 5,37 triệu USD, các khoản thù lao khác gần 378.000 USD. Một số giám đốc bộ phận khác có thu nhập ròng thậm chí cao gấp nhiều lần: gần 23 triệu USD/người. Giám đốc bán lẻ Angela Ahrendts là người có lương thưởng cao nhất Apple trong năm qua với 22,9 triệu USD.

Thù lao lãnh đạo Apple 2016:

• Tổng giám đốc Tim Cook: 8.747.719 USD

• Giám đốc tài chính Luca Maestri: 22.803.569 USD

• Giám đốc bán lẻ Angela Ahrendts: 22.902.892 USD

• Giám đốc dịch vụ Eddy Cue: 22.807.544 USD

• Giám đốc kỹ thuật phần cứng Dan Riccio: 22.807.544 USD

• Giám đốc tư vấn Bruce Sewell: 22.807.544 USD

Tài liệu của SEC không tiết lộ thù lao của các lãnh đạo Apple khác như Giám đốc thiết kế Jony Ive, Giám đốc điều hành Jeff Williams, Giám đốc kỹ thuật phần mềm Craig Federighi và Giám đốc Marketing Phil Schiller.

Apple nhấn mạnh, họ đã không đạt được các mục tiêu để ra cả về doanh thu ròng lẫn thu nhập kinh doanh trong năm 2016, dẫn đến các lãnh đạo cao cấp chỉ nhận 89,5% thưởng bằng tiền mặt. Trong năm 2015, họ nhận được thưởng 100% bằng tiền mặt khi Apple đạt được các mục tiêu bán hàng đề ra trong năm.

Mặc dù vậy, đây không hẳn là tin quá xấu với Tim Cook bởi phần lớn tài sản của ông đều nằm ở lượng cổ phiếu Apple mà ông đang nắm giữ. Năm 2015, sau 5 năm đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Apple, Tim Cook nắm trong tay khoảng 1,3 triệu cổ phiếu với giá trị tương đương khoảng 137 triệu USD.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...