Cà Mau: Ngày đầu tiên trở lại trường, cấp mầm non vắng nhiều nhất

Cà Mau: Ngày đầu tiên trở lại trường, cấp mầm non vắng nhiều nhất

Tại tỉnh Cà Mau, sáng 4/5, trẻ Mầm non, học sinh cấp Tiểu học công lập và ngoài công lập đi học trở lại.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Cà Mau, trong buổi đầu tiên đi học sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, cấp học Tiểu học tỷ lệ đi học đạt 94,77% (vắng 3.560 em) và cấp Mầm non đi học đạt 67,60% (vắng 11.365 em).

Trong đó, học sinh vắng nhiều nhất ở khối lớp Lá với 4.960 em (tỷ lệ đi học đạt 67,75%) và học sinh vắng ít nhất ở khối lớp 4 với 419 em (tỉ lệ đi học đạt 94,73%).

Ghi nhận tại các điểm trường trên địa bàn TP Cà Mau, vào sáng nay (4/5), hầu hết các trường đều bố trí giáo viên trực đón học sinh từ cổng trường. Giáo viên hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp học.

Theo chỉ đạo của ngành giáo dục, các trường mầm non công lập và ngoài công lập ở Cà Mau tổ chức cho học sinh trở lại trường học ngày 4/5, được tổ chức học bán trú, học 2 buổi/ngày và được tổ chức ăn trưa cho các trẻ mầm non.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường phối hợp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh phòng học, phòng nghỉ trưa, nơi sinh hoạt tập trung, nơi ăn, uống, nơi vệ sinh… học khu nhiều lần trong ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...