Cà Mau: HS cấp THCS và THPT đi học trở lại từ ngày 27/4

Cà Mau: HS cấp THCS và THPT đi học trở lại từ ngày 27/4

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải giao Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện vệ sinh cá nhân; phun thuốc tiêu độc khử trùng… 

Tuyệt đối không để người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn được phép mở cửa đón khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ như: massage, thẩm mỹ, bar, vũ trường, karaoke, bida, rạp chiếu phim, game, internet công cộng. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hóa, thể thao có tập trung đông người (từ 20 người trở lên).

Đặc biệt, học sinh cấp THCS và THPT, sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị tỉnh đi học trở lại từ ngày 27/4.

Riêng, học sinh cấp Tiểu học và Mầm non, học viên tại các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, cơ sở tin học - ngoại ngữ ngoài công lập sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã cho phép học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ ngày 20/4. Tuy nhiên, đối với khối lớp 9 sẽ tổ chức dạy học các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ. Đối với lớp 12 cũng tổ chức dạy các môn đã nêu và thêm môn giáo dục công dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".