Ngày 3/10, UBND TP Hà Nội tăng cường các lực lượng chức năng để xử lý sự cố cá chết trắng hồ Tây. Ngoài các đơn vị ngày đêm túc trực vớt cá chết như Thoát nước Hà Nội, Công ty Môi trường Sao Mai, Công ty Khai thác cá hồ Tây, bộ đội… còn có lực lượng môi trường thực hiện các giải pháp chống ô nhiễm, khử trùng và cung cấp ôxy cho hồ Tây. Hiện tại, Công ty Môi trường đô thị lắp đặt khoảng 40 máy sục khí khắp mặt hồ.
Để kịp thời xử lý tình trạng cá chết hàng loạt bốc mùi hôi thối, ôi nhiễm không khí nặng nề, các đơn vị chức năng đã tổ chức thiết lập rào chắn cấm các phương tiện tham gia giao thông ven hồ. Bên cạnh đó các cửa hàng ăn uống cũng dừng hoạt động kinh doanh.
Bọt và váng nổi lênh láng mặt nước hồ Tây.
UBND TP đã lập Ban Chỉ huy xử lý sự cố và khẩn trương triển khai 7 biện pháp cấp bách. Để tạo thêm oxy cho mặt nước hồ, nhân viên môi trường lắp khoảng 40 máy bơm, sục khí.
Xe gom rác đến thu cá chết chở về bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) để chôn lấp, xử lý.
Theo quan sát của phóng viên, các cửa hàng dọc hồ Tây đóng cửa kín mít. Một số quán kinh doanh nước giải khát dù mở cửa nhưng không có một bóng khách hàng. Số khác thì tranh thủ những ngày vắng khách sửa sang lại quán. Những người dân sống ở đây thì lâm vào cảnh cô lập với các hoạt động bên ngoài.
Chia sẻ với phóng viên, bà Lan (ngõ 208, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) nói: “Những ngày này mùi hôi thối bốc lên không thể nào chịu được. Cá chết mang lên bờ không được xử lý gặp nắng mùi tanh nồng nặc. Tôi ngồi trong nhà mà vẫn phải bịt mũi, không biết bao giờ mới để các hoạt động diễn ra bình thường”.
Bà Lan chia sẻ những người dân sống ở đây vô cùng khổ sở trước tình trạng cá chết hàng loạt.
Một nam thanh niên phải dùng chanh bịt mũi vì mùi hôi khó chịu.
Ngay ở trong nhà, đóng cửa kín mít, nhưng nhiều người vẫn phải dùng tay bịt mũi.
Ở ven hồ Tây có trường tiểu học Chu Văn An và một số trường mầm non, trẻ em đi qua đoạn đường này phải lấy tay che mũi.
Mùi hôi thối khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt của rất nhiều người.
“Ăn uống phải đóng kín cửa, không dám cho trẻ con ra ngoài chơi vì sợ ảnh hưởng đến hô hấp. Các cửa hàng kinh doanh đóng cửa hết, dọc bờ hồ không có một cửa hàng nào bán, ngay cả những nhà hàng nổi tiếng đông khách cũng lâm vào tình thế bi đát”, bà Lan chia sẻ thêm
Đồng cảm với tình cảnh trên, anh Phong - nhân viên quán cafe ở phố Trích Sài tâm sự: “Hôm qua vẫn có khoảng hai chục khách nhưng hôm nay thì không có một bóng người. Chúng tôi ngồi chơi, lướt facebook từ sáng đến giờ, cũng chẳng dám ra ngoài vì mùi khí khử trùng rất khó chịu“.
Đây là quán cafe hiếm hoi có khách vào, tuy nhiên ngay khi ngồi ở quán họ vẫn ngửi thấy mùi hôi thối.
Các cửa hàng không một bóng người.
Bày bán các mặt hàng hải sản nhưng không ai đến ăn.
Một số cửa hàng tranh thủ vắng khách sửa sang lại quán.
Đây là tình trạng chung của các cửa hàng dọc hồ Tay trong hai ngày hôm nay.
Trước diễn biến phức tạp trong vụ cá chết hàng loạt ở hồ Tây, chiều nay UBND thành phố Hà Nội đã lập Ban chỉ huy xử lý sự cố và triển khai 7 biện pháp cấp bách. Các lượng lượng chức năng như Công an Thành phố, Sở cảnh sát PCCC và cứu hội cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô… phối hợp cùng với các đơn vị liên quan túc trực thực hiện công tác vớt cá, khử trùng, tiêu hủy và điều tra nguyên nhân sự cố này.
Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về sự việc cá chết bất thường ở hồ Tây.
Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra. Cơ quan chức năng cần nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân để thông tin cho nhân dân.