BTL BĐBP chủ động kiểm soát, phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp Corona

BTL BĐBP chủ động kiểm soát, phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp Corona

Lưu thông cửa khẩu giảm do dịch bệnh

Theo BTL BĐBP: Trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc gồm 7 cửa khẩu quốc tế; 6 cửa khẩu chính; 21 của khẩu phụ và 44 lối mở biên giới. Hoạt động lưu thông cửa khẩu diễn ra bình thường, chưa phát hiện những vấn đề mới, bất thường xảy ra. Tuy nhiên trước, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 24-27/1/2020) lưu lượng người, phương tiện xuất nhập cảnh giảm so với Tết 2019 do tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, tuyến của khẩu biên giới đất liền: Tổng xuất nhập cảnh: 42.66 lượt người, trong đó nhập cảnh 23.229 lượt người, xuất cảnh 19.438 lượt người. Tổng xuất nhập cảnh vùng biên giới: 22.230 lượt người, trong đó nhập biên 11,442 lượt người, xuất biên 10,788 lượt người. Riêng tuyến Việt Nam – Trung Quốc nhập cảnh: 10,816 lượt người, xuất cảnh 4.147 lượt người; nhập biên: 8.692 lượt người; xuất biên: 8.772 lượt người.

Lưu lượng người xuất nhập cảnh giảm do dịch bệnh (ảnh minh họa)

Lưu lượng người xuất nhập cảnh giảm do dịch bệnh (ảnh minh họa)

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cơ bản không có khách du lịch theo Đoàn (Tour) xuất, nhập cảnh. Nguyên nhân do các Công ty lữ hành Trung Quốc chủ động thông báo đề nghị tạm dừng các hoạt động đưa đón khách du lịch theo Đoàn.

Hành khách xuất, nhập cảnh chủ yếu đi theo dạng cá nhân, mục đích thăm thân hoặc mục đích khác. Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái: Từ 25-27/1/2020, có 4 Công ty lữ hành du lịch Việt Nam hủy tour đối với 8 đoàn khách du lịch sang Trung Quốc.

Trong đó, từ 14h đến 17h30, ngày 25/1/2020, lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện 3 công dân Trung Quốc đang làm thủ tục nhập cảnh du lịch Việt Nam có nhiệt độ thân nhiệt cao. Kiểm dịch y tế phối hợp trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai lập biên bản ghi nhận sự việc và trao đổi tình hình với cơ quan kiểm dịch Trung Quốc, giải thích cho 3 công dân trên về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đến 19h30 cùng ngày, 3 công dân trên tự nguyện quay lại Trung Quốc, có sự kiểm soát, hỗ trợ của cơ quan kiểm dịch Trung Quốc. Tại các cửa khẩu khác chưa phát hiện hành khách nhập cảnh có biểu hiện nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp.

Chủ động kiểm soát, phóng ngừa

Tại cuộc họp, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn chỉ đạo của Cục Quân y, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng chống viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trên địa bàn biên giới, hành khách xuất nhập cảnh hiểu về nguyên nhân gây bệnh, đường lây truyền, các triệu chứng chính của bệnh (sốt, ho, khó thở) và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đúng cách.

Mặt khác, tăng cường thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại các cửa khẩu, lối mở biên giới. Áp dụng các biệt pháp kiểm soát đặc biệt như: Tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính đều có máy đo thân nhiệt, phân luồng kiểm soát đối với hành khách từ các vùng dịch, dựng lều bạt, phát khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân ở vùng dịch bệnh không nhập cảnh vào Việt Nam, từ chối nhập cảnh những người nghi nhiễm bệnh.

Kiểm tra thân nhiệt du khách qua cửa khẩu ( ảnh minh họa)

Kiểm tra thân nhiệt du khách qua cửa khẩu ( ảnh minh họa)

Đồng chí Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, trước mắt tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản yêu cầu dừng qua lại ở tất cả các cửa khẩu phụ cũng như 44 lối mở biên giới. Ngoài ra trong trường hợp cấp bách, cần thiết thì áp dụng điều 17, nghị định 112 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền tham mưu cho Chính phủ, cho Bộ Quốc phòng, UBND cấp tỉnh tạm dừng, hoặc đóng cửa có thời hạn cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và các lối mở biên giới theo nghị định 112.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân dừng các hoạt động qua lại tại các đường mòn, lối mở biên giới; Chỉ đạo các Sở VHTT&DL khuyến cáo người dân không đi du lịch tại những vùng đang có dịch bệnh ở Trung Quốc và đưa ngay kiểm dịch y tế lên đầu luồng khu nhập cảnh tại các cửa khẩu;

Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng tại các địa phương và khu vực khác nhằm nắm chắc tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch viêm phổi corona nói riêng để chủ động phối hợp phòng chống;

Chỉ đạo quân y các đơn vị, các Trạm quân dân y giám sát, quản lý sức khỏe bộ đội và nhân dân tại khu vực biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp đi về hoạch tiếp xúc với người đi từ vùng dịch ra. Thông báo, chia sẻ, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng để có biện pháp ngăn ngừa, kiểm tra, kiểm soát kịp thời. Cập nhật thường xuyên 3 tiếng/1 lần công tác xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới Việt – Trung...

Cũng tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh BĐBP đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác tiền phương chỉ đạo phòng, chống dịch viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tổ công tác tiền phương có 15 đồng chí do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm tổ trưởng và dẫn đoàn kiểm tra tới tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh ngay trong ngày 29/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.