Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp sức các chàng trai leo đỉnh Olympia 2019

GD&TĐ - Sáng nay, 15/9, cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có mặt tại trường quay, động viên tinh thần các nhà leo núi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao vòng nguyệt quế cho quán quân vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao vòng nguyệt quế cho quán quân vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 khép lại với chiến thắng vô cùng thuyết phục của thí sinh Trần Thế Trung, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An với 245 điểm.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An có thí sinh giành được vòng nguyệt quế tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Trong suốt trận chung kết, nam sinh đến từ Nghệ An luôn giữ vũng sự tự tin và bình tĩnh vốn có.

Quán quân Olympia mùa thứ 19 cũng chia sẻ không hề cảm thấy áp lực và căng thẳng.

Bộ Trưởng chụp cùng 4 thí sinh trước giờ thi đấu.
  Bộ Trưởng chụp cùng 4 thí sinh trước giờ thi đấu.
Bộ trưởng gặp mặt ban cố vấn của cuộc thi, những người giúp cho cuộc thi có đáp án công minh và chính xác nhất.
 Bộ trưởng gặp mặt ban cố vấn của cuộc thi, những người giúp cho cuộc thi có đáp án công minh và chính xác nhất.
Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 được đánh giá là có những câu hỏi rất hay, ý nghĩa về chủ đề biển đảo như câu hỏi trong phần Vượt chướng ngại vật.
 Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 được đánh giá là có những câu hỏi rất hay, ý nghĩa về chủ đề biển đảo như câu hỏi trong phần Vượt chướng ngại vật.
Bộ trưởng luôn quan sát và chú ý đến từng câu trả lời của những thí sinh.
Bộ trưởng luôn quan sát và chú ý đến từng câu trả lời của những thí sinh. 
Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 thật sự gay cấn ở phần về đích khi mà Thế Trung và Hải Đăng có thời điểm cùng đạt 215 điểm.
 Cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 thật sự gay cấn ở phần về đích khi mà Thế Trung và Hải Đăng có thời điểm cùng đạt 215 điểm.
Vòng nguyệt quế được chính tay Bộ trưởng đội cho nhà vô địch Trần Thế Trung.
Vòng nguyệt quế được chính tay Bộ trưởng đội cho nhà vô địch Trần Thế Trung. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.