Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 20/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tới thăm và chúc mừng GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 1
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chúc mừng Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tại đây, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tri ân tới những đóng góp của GS.TS Nguyễn Thị Doan với sự nghiệp giáo dục.

Đồng thời mong rằng trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Giáo sư sẽ có những tư vấn, chỉ đạo để công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập cho người lớn, học tập suốt đời nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung.

Chia sẻ với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho rằng, những đổi mới của ngành Giáo dục đang đi đúng hướng nhưng vấn đề lớn nhất mà ngành cần quan tâm hiện nay là đội ngũ giáo viên, trong đó phải làm sao để đội ngũ giáo viên mạnh dạn thay đổi, thích ứng với yêu cầu mới, giáo viên phải thực sự đổi mới trong tư duy, phương pháp giảng dạy và phải trở thành những người bạn của học sinh.

GS.TS Nguyễn Thị Doan cũng lưu ý đến chất lượng đào tạo sư phạm, chất lượng này sẽ quyết định tới chất lượng của cả nền giáo dục, vì vậy, ngành Giáo dục phải quan tâm bằng những kế hoạch, phương án đổi mới đào tạo sư phạm một cách bài bản, cụ thể và thực chất.

GS.TS Nguyễn Thị Doan cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi những vấn đề của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay
GS.TS Nguyễn Thị Doan cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi những vấn đề của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay

Trao đổi về vấn đề GS.TS Nguyễn Thị Doan quan tâm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện nay Bộ GD&ĐT đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm; Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên gắn với triển khai CT-SGK giáo dục phổ thông mới;

Đặc biệt là Bộ đang xây dựng phương án trình quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, trong đó vai trò, vị trí của giáo viên sẽ được nâng cao hơn nữa thông qua các chế độ đãi ngộ về tiền lương, thu nhập.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, có cải thiện được đời sống, thu nhập cho giáo viên thì mới tạo động lực cho họ yên tâm công tác, đồng thời thu hút được những người giỏi theo học sư phạm. Tuy nhiên việc này không chỉ ngành Giáo dục làm được mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, GS.TS Nguyễn Thị Doan gửi lời chúc mừng tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và mong rằng, trên cương vị người đứng đầu ngành Giáo dục, Bộ trưởng sẽ tiếp tục có những quyết sách, chỉ đạo đúng đắn, từng bước đưa nền giáo dục Việt Nam đổi mới căn bản, toàn diện như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ