Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine: Nga chỉ rút 12.000 trên 100.000 quân khỏi biên giới

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Dei Welt, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga chỉ rút 12 ngàn trong số 100 ngàn quân khỏi biên giới với Ukraine.

Quân đội Nga.
Quân đội Nga.

“Vào cuối tháng tư, họ đã tuyên bố rút quân. Nhưng trong giai đoạn này, chỉ có khoảng 12.000 quân thực sự được rút trong tổng số hơn 100.000 quân huy động vào tháng 4. Vì vậy không có cuộc rút quân thực sự nào” – Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Die Welt và bản dịch được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao, hãng tin Ukrinform cho biết.

Theo ông Kuleba, Nga tuyên bố rút quân sau khi có phản ứng gay gắt của phương Tây.

Ông cũng nhắc lại rằng năm 2008, NATO đã hứa rằng Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên Liên minh này vào một ngày không xa. “Chúng tôi muốn quá trình đã hứa với chúng tôi 13 năm trước bắt đầu ngay dù nó kéo dài hàng năm hay hàng thập kỷ” – ông Kuleba nói.

Nga được cho là đã huy động hơn 100.000 quân ở biên giới với Ukraine, đưa vũ khí hạng nặng và triển khai bệnh viện quân sự tới đây vào tháng 4. Mỹ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia bày tỏ quan ngại về tình hình này.

Sau đó Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine với lý do đã “hoàn thành tốt các cuộc tập trận”.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Nga chỉ giảm nhẹ quân số tại Crimea và không giảm quân ở dọc biên giới.

Theo Ukrinform

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ