Bộ Thông tin và Truyền thông: Cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO

Toàn cảnh "Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO".
Toàn cảnh "Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO".

Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản; Cùng các báo, đài Trung ương và Hà Nội.

Đây là Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chuyên sâu về UNESCO Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trong lĩnh vực di sản văn hóa cho phóng viên của các cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Với mục tiêu tuyên truyền nhằm tập trung mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, niềm tin của xã hội và sự ủng hộ của người dân, dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho biết: “Việc cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập, ASEAN và UNESCO, các bộ, ngành liên quan đã triển khai nhiều hoạt động, tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí chưa được làm thường xuyên, đầy đủ. Do đó,Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO là cơ hội để các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các Bộ, ngành liên quan gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin, góp phần tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập, cũng như Cộng đồng chung ASEAN, về UNESCO”.

Tại Hội nghị, các phong viên, báo chí đã được nghe và trao đổi cùng các các bộ, ngành về: Tăng cường đoàn kết của ASEAN để xây dựng cộng đồng và phát huy vai trò của ASEAN trong tiến trình khu vực; Thúc đẩy quan hệ song phương giữa các nước ASEAN, đối tác của ASEAN và Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam để đẩy mạnh phát triển kinh tế Việt Nam; Tình hình đàm phán, ký kết và thực thi các Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam; Một số hoạt động trọng tâm của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới; các nội dung thông tin tuyên truyền về UNESCO giai đoạn 2019-2020 trong lĩnh vực văn hóa – di sản; Các hoạt động chính của Tiểu Ban giáo dục – Ủy ban Quốc gia UNESCO giai đoạn 2019-2020; Hoạt động mạng lưới công viên địa chất của Việt Nam trong tình hình hiện nay…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.