Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tàu khu trục và máy bay tới Trung Đông

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa tàu khu trục và máy bay tới Trung Đông

Theo cơ quan này, do mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Iran, khu vực tuần tra sẽ bị giới hạn ở Vịnh Ô-man, phần phía bắc của Biển Ả Rập và Eo biển Bab el-Mandeb. Dự kiến, Lockheed P-3 Orion sẽ bay đến địa điểm này vào ngày 11 tháng 1 và sẽ được triển khai tại căn cứ ở Djibouti - nhiệm vụ dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 1. Máy bay sẽ kết hợp các hoạt động thu thập thông tin cùng với các cuộc tuần tra chống cướp biển ở khu vực Somalia.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong cuộc họp báo, tàu khu trục Nakamichi sẽ rời khỏi đất nước vào ngày 2 tháng 2 và bắt đầu tuần tra vào nửa cuối tháng Hai.

"Căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng. Theo đó, cần tăng cường thu thập thông tin giúp đảm bảo an toàn cho tàu Nhật Bản", ông Kono nói.

Hoạt động được dự kiến kéo dài một năm, trong đó sẽ có sự tham gia của 260 nhân viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Với mục đích bảo vệ tàu Nhật Bản, họ được phép sử dụng vũ khí.

Ngân sách cho năm 2020 để tuần tra ở Vịnh Ô-man khoảng 4,7 tỷ yên (khoảng 43 triệu đô la).

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.