Bổ nhiệm tân thứ trưởng Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Ngày 5/11, Bộ GD&ĐT đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm PGS.TS Lê Hải An – Hiệu trưởng trường đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng Lê Hải An.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng Lê Hải An.

Dự buổi lễ, về phía các cơ quan trung ương có ông Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bà Hoàng Thị Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện Văn phòng T.Ư Đảng.

Về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cùng đông đủ lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Thăng đã công bố Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 2/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kể từ ngày 2/11.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi lễ
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi lễ

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhiệt liệt chúc mừng PGS.TS Lê Hải An đã dành được sự tín nhiệm của Ban bí thư, của Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đồng thời mong rằng với kinh nghiệm, tâm huyết và trí tuệ của mình trong quá trình công tác, tân thứ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có những tham mưu cho Bộ trưởng trong chỉ đạo, điều hành công tác giáo dục đại học, nhất là khi Quốc hội thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục đại học.

Bộ trưởng tin tưởng rằng khi chuyển từ công tác chuyên môn sang nhiệm vụ quản lý nhà nước, tân thứ trưởng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, các Vụ Cục chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Chính phủ giao.

Đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng tại buổi lễ
 Đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT tặng hoa chúc mừng tân thứ trưởng tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân thứ trưởng Lê Hải An bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã tín nhiệm, giao trọng trách giữ chức vụ mới.

Khẳng định nhiệm vụ mới là một vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề, tân Thứ trưởng khẳng định sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ cùng tập thể lãnh đạo Bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành tựu đã đạt được, vượt qua những khó khăn thách thức để cống hiến cho ngành, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao cho.

Tại buổi lễ, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyết định Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2018.

PGS.TS Lê Hải An sinh ngày 1/4/1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - Đại học Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - Đại học Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giảng viên, Bí thư chi đoàn cán bộ Khoa Dầu khí - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội; Phó trưởng Bộ môn Địa vật lý; Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế; Phó trưởng Khoa; Trưởng Khoa Dầu khí - Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội; Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Ông được phong hàm Phó giáo sư năm 2010.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ