Bổ nhiệm PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn

GD&TĐ - Ngày 23/10, trường ĐH Quy Nhơn đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Khai giảng năm học 2020 – 2021. PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyển Văn Phúc và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định và tặng hoa cho Hiệu trưởng.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyển Văn Phúc và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định và tặng hoa cho Hiệu trưởng.

Tham dự buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, ông Phạm Xuân Hậu -  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện chính quyền tỉnh Bình Định, lãnh đạo các trường đại học trong khu vực, các tổ chức, doanh nghiệp và tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Quy Nhơn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Hậu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 2697/QĐ-BGDĐT ngày 21/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại diện lãnh đạo Bộ giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời chúc mừng đến PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận, biểu dương những thành quả xuất sắc mà Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Mỹ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hi vọng Trường ĐH Quy Nhơn sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Tập thể trường ĐH Quy Nhơn chúc mừng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn.
Tập thể trường ĐH Quy Nhơn chúc mừng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ tái bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, quan tâm của Bộ GD & ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xác định rõ nhiêm vụ của bản thân, nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu làm việc và cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của Trưởng Đại học Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.

Sau Lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2021, trường ĐH Quy Nhơn tổ chức lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Vượt lên những khó khăn vì đại dịch COVID-19 gây ra, năm học qua, Trường ĐH Quy Nhơn đã hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đào tạo cho 46 ngành đại học với quy mô gần 14.000 SV (chính quy và không chính quy), 25 chuyên ngành thạc sĩ và tiến sĩ với quy mô gần 1.200 học viên, NCS. Đặc biệt, đã tích cực chuẩn bị công tác tuyển sinh nên kết quả đầu vào với hơn 3.700 tân SV khóa 43 là một thắng lợi đáng kể”.

Trường ĐH Quy Nhơn đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. Có 3 chương trình đào tạo tham gia đánh giá ngoài, được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Kỹ thuật điện. Hiện đang triển khai tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài 9 chương trình đào tạo.

Năm 2020, Trường Đại học Quy Nhơn là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng đạt tiêu chuẩn 4 sao theo Hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục đại học (trong số 5 trường đại học của ASEAN và 25 trường đại học tại Việt Nam được gắn sao).

Theo nhận định của UPM, các trường đại học đạt chuẩn 4 sao là các trường có uy tín và tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã khen thưởng 2 tân sinh viên khóa 43 đạt kết quả xuất sắc trong kỳ tuyển sinh 2020 nhằm mục đích động viên, khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ