Bộ GD&ĐT hưởng ứng Ngày môi trường, đại dương thế giới

GD&TĐ - Sáng 8/6, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường, đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và phát động ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018.

Bộ GD&ĐT hưởng ứng Ngày môi trường, đại dương thế giới

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng của Bộ, các cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên trong cơ quan Bộ cùng các thầy cô giáo, các bạn sinh viên đến từ Học viện Quản lí giáo dục, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Thủ đô...

Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết: Hưởng ứng Ngày môi trường, đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 là sự kiện quan trọng, diễn ra hàng năm.

Sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt là các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển đảo và chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ
 Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Giải quyết ô nhiễm nhựa, nilon và cùng nhau chung giữ màu xanh của biển là công việc quan trọng mà Ngày môi trường, đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 muốn tuyên truyền nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng chất thải nhựa, góp phần giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên.

Cùng với phong trào bảo vệ môi trường đại dương hướng về biển đảo quê hương, tuổi trẻ, đoàn thanh niên Bộ GD&ĐT đã triển khai các hành động thiết thực như những công trình thanh niên cải tạo vườn cây, thực hành tiết kiệm điện, nước, giấy, mực, đóng góp vào các quỹ hỗ trợ cho ngư dân bám biển...

Trên phạm vi toàn ngành, các trường đại học trong cả nước nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thông tin về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tuyên truyền bảo vệ tài nguyên biển đảo, về chủ quyền biển đảo.

Thêm vào đó là các phong trào xanh- sạch- đẹp, xanh hóa nhà trường, tổ chức các buổi văn nghệ, sáng tác tranh cổ động, thi viết, thi vẽ về chủ đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển đảo.

Đặc biệt các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới và Tuần lễ biển đảo hàng năm được tổ chức hiệu quả thiết thực đã góp phần cải tạo môi trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra trong không khí hào hứng, phấn khởi
Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra trong không khí hào hứng, phấn khởi

Cũng trong sáng nay, Bộ GD&ĐT phát động ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018. Ngày hội diễn ra trong không khí hào hứng, phấn khởi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác tổ chức và tiếp nhận máu. Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 100 đơn vị máu an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.