Bộ GD&ĐT gặp mặt học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

GD&TĐ - Tối 17/12, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021.

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Đình Tuệ
Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Đình Tuệ

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đến dự và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến toàn đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&Đ.

Phát biểu tại buổi gặt mặt, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tự hào về thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tại Kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các thầy, cô giáo và các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, toàn đoàn đã nỗ lực vượt qua thách thức, tham dự các kỳ thi thành công.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo và học sinh tại buổi gặp.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gửi lời chúc mừng tới các thầy cô giáo và học sinh tại buổi gặp.

Thành tích của các em đã mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các em không chỉ là niềm vinh dự cho gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào cho quê hương, đất nước.

Thứ trưởng cho biết, ngày mai (18/12), các em sẽ được các đồng chí lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gặp mặt, tuyên dương tại cơ quan Bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 sẽ được vinh danh, nhận phần thương cao quý tại Phủ Chủ tịch nước.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới, Ban Tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế quyết định tiếp tục tổ chức thi theo hình thức trực tuyến.

Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học sinh Việt Nam với 37 lượt học sinh gồm 1 đoàn tham dự Olympic Tin học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn tham dự  Olympic Vật lí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học.

Tất cả thí sinh dự thi đều đoạt giải gồm 12 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích); các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất tại các Olympic quốc tế với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Trong nhiều năm qua, kết quả dự thi Olympic quốc tế của các đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế liên tục tiến bộ với những thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, trong các năm 2020 và 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề tới tất cả các lĩnh vực đời sống của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu nhưng các đoàn học sinh Việt Nam vẫn tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế theo hình thức trực tuyến và đều đạt những thành tích đặc biệt xuất sắc, mang vinh quang về cho đất nước, được bạn bè quốc tế ghi nhận và được toàn xã hội đánh giá cao.  

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ