Bình Dương: Phong tỏa tạm thời 9 phường gần 9.500 nhân khẩu ở TP Thủ Dầu Một

GD&TĐ - Ngành chức năng tỉnh Bình Dương thông tin, tính đến chiều 2/7, TP Thủ Dầu Một đã khoanh vùng tạm thời 9 phường với 9.493 nhân khẩu, có tổng cộng 114 ca dương tính trong chuỗi lây nhiễm tại Công ty Wanek.

Bình Dương: Phong tỏa tạm thời 9 phường gần 9.500 nhân khẩu ở TP Thủ Dầu Một

Chiều 2/7, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương quyết định phong tỏa, cách ly y tế tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi cư trú của trường hợp mắc Covid-19 là nam, sinh năm 2005, ca F0 sinh sống tại tổ 59, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa.

Khu vực phong tỏa có 72 hộ dân, 32 phòng trọ, 380 nhân khẩu.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế TP Thủ Dầu Một, phường Chánh Nghĩa đã triển khai lập 4 chốt để phong tỏa tạm thời một phần khu phố 7 gồm tổ 59 và một phần tổ 58.

TP Thủ Dầu Một đã phong tỏa, cách ly y tế tạm thời một phần khu phố 7 nơi cư trú của ca F0. Nguồn: Báo Bình Dương.

TP Thủ Dầu Một đã phong tỏa, cách ly y tế tạm thời một phần khu phố 7 nơi cư trú của ca F0. Nguồn: Báo Bình Dương.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trước đó trường hợp F0 nêu trên có đến thăm gia đình ở đường Tam Châu, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, kết qua xét nghiệm Covid-19 cả gia đình nơi ca bệnh đến thăm đều là F0.

Kết quả test nhanh kháng nguyên, cơ quan y tế xác định trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 và đã đưa đi điều trị cách ly.

Qua điều tra, truy vết đã xác định được 9 F1 tiếp xúc gần với ca bệnh.

Theo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Thủ Dầu Một, đến chiều 2/7, TP Thủ Dầu Một đã khoanh vùng tạm thời 9 phường với 1.447 hộ, 470 phòng trọ, 9.493 nhân khẩu, lập 83 chốt kiểm soát; thành phố đã phát hiện tổng cộng 114 ca dương tính trong chuỗi lây nhiễm tại Công ty Wanek.

Hiện thành phố đang huy động toàn bộ lực lượng tập trung tiếp tục điều tra truy vết được 1.123 F1 và 5.199 F2 liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ