Bình Định thiếu nước chưa từng có trong lịch sử

Nắng nóng kéo dài khiến Bình Định thiếu nước trầm trọng chưa từng có trong lịch sử. Thậm chí tỉnh còn phải dùng xe quân đội lưu động cứu trợ nước ngọt cho dân.

Nắng nóng khiến hàng trăm ha lúa ở huyện Phù Mỹ chết khô, mất trắng. Ảnh: Trí Tín
Nắng nóng khiến hàng trăm ha lúa ở huyện Phù Mỹ chết khô, mất trắng. Ảnh: Trí Tín

Sáng 5/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định về tình hình khô hạn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo bà Trần Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nắng nóng kéo dài gây ra tình trạng hạn hán gay gắt trên diện rộng. Tổng lượng mưa trung bình ở các huyện ven biển chỉ đạt khoảng 25% so với trung bình nhiều năm. Mưa tiểu mãn chỉ đạt 20%, nhiều vùng hầu như không có mưa.

Nắng nóng cũng khiến hơn 75% hồ chứa nước (116/165 hồ chứa ở Bình Định) khô kiệt, trong đó 100% hồ ở Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, Tuy Phước... trơ đáy. 

Hậu quả là hơn 11.000 ha lúa, hoa màu bị khô hạn nặng, trong đó 1.500 ha lúa, hoa màu đã mất trắng, cá nuôi lồng, bè chết khoảng 50 tấn...

Do vậy, nhiều khu vực cây trồng chết khô, nước sinh hoạt cho người và gia súc thiếu nghiêm trọng. Hiện có hơn 18.700 hộ dân ở 11 huyện, thành phố trên địa bàn thiếu nước; gay gắt nhất diễn ra ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn. Ngay cả TP Quy Nhơn, nhiều giếng nước đã cạn kiệt phải dùng xe quân đội lưu động cứu trợ nước ngọt.

"Nếu hai tuần tới tiếp tục không có mưa, diện tích lúa, hoa màu khô hạn tăng lên hơn 20.000 ha, 29.000 hộ dân ở các địa phương trong tỉnh thiếu nước sinh hoạt" - Bà Hà lo lắng.

Ông Lê Hữu Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết: Tình trạng khô hạn thế này chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh phải chi cấp bách ngân sách dự phòng để hỗ trợ 70.000 đồng/m3 nước gồm cả các chi phí khác trong 3 tháng.

5-7-Anh-1-Nguoi-dan-thieu-nuoc-6081-1404

Người dân đổ xô đi lấy nước cứu hạn ở Trạm cấp nước cứu hạn ở xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ trưa 5/7. Ảnh: Trí Tín.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Bình Định tổng hợp nhanh tình hình khô hạn căng thẳng để báo cáo Thủ tướng xem xét mức hỗ trợ khẩn cấp. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, mùa mưa năm nay đến muộn do tác động của hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ trên biển tiếp tục tăng lên, nắng hạn ngày càng diễn ra gay gắt trên diện rộng.

Trước mắt, tỉnh cần chủ động phát huy nội lực ứng trước nguồn ngân sách dự phòng giúp người dân chống hạn, tính toán lại cơ cấu cây trồng, mùa vụ. 

Bộ sẽ hỗ trợ nguồn vốn cải thiện hệ thống tưới tiêu, làm thêm hồ chứa nước chống hạn ở các địa phương... Thủ tướng vừa phê duyệt bổ sung kinh phí nâng cấp 7 hồ chứa nước cho Bình Định trong năm nay.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ