Bình Định: Lai dắt tàu cá cùng 40 ngư dân lâm nạn ở Hoàng Sa về đến Quy Nhơn

Bình Định: Lai dắt tàu cá cùng 40 ngư dân  lâm nạn ở Hoàng Sa về đến Quy Nhơn

Chiều ngày 5/2, tàu cá QNa -90037-TS do ông Phan Bá Linh, trú ở Quảng Nam đang hành nghề câu mực trên biển, cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 hải lý về hướng Nam, bất ngờ máy tàu bị hỏng. Do không sửa chữa được nên tàu cá trôi dạt trên biển suốt hai ngày đêm, 40 ngư dân trên tàu lo ngại khi phải đối mặt với sóng to, gió lớn.

Sau khi nhận được đề nghị cứu nạn từ thuyền trường tài cá qua hệ thống thông tin vô tuyến, trưa ngày 7/2, Danang MRCC đã điều động một tổ công tác lên tàu SAR-412 rời cảng Đà Nẵng ra vùng biển Hoàng Sa.

Đến rạng sáng ngày 8/2, tàu SAR-412 đã tiếp cận, lai dắt tàu cá QNa -90037-TS về TP Quy Nhơn. Trước khi đưa 40 ngư dân lên bờ, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe, phát khẩu trang và tư vấn cho nhóm ngư dân về các biện pháp phòng, chống virus corona.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.