Biểu dương lực lượng bắt giữ đối tượng sản xuất dầu nhờn giả

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp trong vụ việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng sản xuất, kinh doanh dầu nhờn giả, kém chất lượng.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trước đó, một số báo ra ngày 14/10/2017 phản ánh lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng sản xuất, buôn bán khối lượng lớn dầu nhờn giả thương hiệu một số hãng nổi tiếng.

Về việc này, Phó Thủ tướng biểu dương Phòng PC46 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp trong vụ việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng sản xuất, kinh doanh dầu nhờn giả, kém chất lượng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đẩy mạnh công tác điều tra, nắm chắc địa bàn hoạt động của các đối tượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, triệt phá kịp thời, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.