Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11

GD&TĐ - Chiều 17/11, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo tại Trường THCS Ninh Xá (TP Bắc Ninh) nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Đào Hồng Lan tặng hoa chúc mừng thầy, cô Trường THCS Ninh Xá.
Bí thư Đào Hồng Lan tặng hoa chúc mừng thầy, cô Trường THCS Ninh Xá.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan chúc mừng các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời, biểu dương những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học qua.

Trong thời gian tới, Bí thư Đào Hồng Lan mong muốn ngành Giáo dục Bắc Ninh, các thầy cô giáo, các em học sinh phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Tích cực đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục có nhiều đóng góp, cách làm hay, sáng tạo trong dạy và học.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, qua đó góp phần, vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Trường THCS Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh có 28 lớp, 1.074 học sinh, 59 cán bộ, giáo viên.

Trường THCS Ninh Xá được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba (năm 1997); Huân chương lao động Hạng Nhì (năm 2002); Huân chương lao động Hạng Nhất (năm 2010) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, sau 67 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, chất lượng đại trà thi vào THPT luôn xếp tốp đầu toàn thành phố. Trong năm học qua, trên 91% học sinh hạnh kiểm tốt; trên 90% học sinh đạt khá, giỏi…

Bí thư Đào Hồng Lan thăm hỏi sức khỏe nhà giáo Nguyễn Văn Sừ.
Bí thư Đào Hồng Lan thăm hỏi sức khỏe nhà giáo Nguyễn Văn Sừ.

Chiều cùng ngày, Bí thư Đào Hồng Lan đến thăm, tặng hoa và chúc mừng nhà giáo Nguyễn Văn Sừ, khu Y Na, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Nhà giáo Nguyễn Văn Sừ (SN: 1923), hiện là nhà giáo cao tuổi nhất thành phố Bắc Ninh. Trước năm 1945, ông là giáo viên dạy Pháp văn ở Trường Kỹ nghệ Bắc Ninh, đồng thời, từng công tác ở Vụ Giáo dục phổ thông, đào tạo nhiều giáo viên Tiểu học cho Liên khu Việt Bắc (từ năm 1952 đến 1954) và tỉnh Bắc Ninh (từ 1954 đến năm 1979). Khi nghỉ hưu, nhà giáo Nguyễn Văn Sừ vẫn giúp đỡ nhiều sinh viên, học sinh nghiên cứu và học Pháp văn.

Động viên thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của nhà giáo và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao dìu dắt biết bao lớp học sinh trưởng thành, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn nhà giáo luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, đóng góp vào sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ