Bi kịch cô gái khiến Châu Tinh Trì sống độc thân, luyến tiếc cả đời

Châu Tinh Trì là diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Đại Lục với tài sản là những bộ phim hài đình đám. Từng một thời nổi danh với vai trò diễn viên, nhưng hiện tại, Châu Tinh Trì đã không còn xuất hiện trên màn ảnh. Bộ phim gần đây nhất mà ông tham gia với vai trò đạo diễn là Vua hài kịch 2.

Sự nghiệp, danh vọng, tài sản của ông đều là một điều đáng mơ ước với nhiều người, thế nhưng đời sống tình cảm của ông lại lận đận và đến tận bây giờ vẫn độc thân ở tuổi 57. 

Tính từ thời điểm ra mắt đến này, Châu Tinh Trì từng có tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân nhưng chỉ có một người duy nhất được nam diễn viên công khai đó là La Huệ Quyên.

Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên ngày trẻ.
Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên ngày trẻ.

La Huệ Quyên tham gia làng giải trí Hong Kong năm 1987, bắt đầu từ bộ phim đầu tiên Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Đến năm 1989, sau khi tham gia Cái Thế Hào Hiệp, La Huệ Quyên đã trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt khi Châu Tinh Trì chính thức thừa nhận quan hệ tình cảm với cô.

Thời điểm mới yêu, cả hai đều đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp nên thống nhất sẽ yêu đương trong bí mật vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc. 

Sau này giai đoạn đầu những năm 90, cả hai cùng phát triển thuận lợi khi Châu Tinh Trì ghi dấu ấn với loạt phim Đổ thánh, Trường học Uy Long. Thẩm tử quan... La Huệ Quyên cũng được mọi người biết đến với Mạt đại hoàng tôn, Nhân tại biên duyên, Nhiên thiếu tuế nguyệt…

Chuyện tình cảm ngọt ngào của hai người là đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả ngày đó. Ngay cả những người bạn đồng nghiệp cũng đã từng phải trầm trồ trước tình cảm của “Vua hài kịch” dành cho bạn gái. Anh từng đi khắp các trung tâm thương mại chỉ để tìm được món quà tặng cho La Huệ Quyên.

Diễn viên quá cố Trương Quốc Vinh từng trêu đùa: "Anh thật sự là một người không có sự kiên nhẫn, kể cả việc quay phim cũng có lúc như thế. Duy chỉ có La Huệ Quyên là sự kiên nhẫn duy nhất của anh”.

Nhan sắc ngọt ngào của La Huệ Quyên từng khiến Châu Tinh Trì say đắm.
Nhan sắc ngọt ngào của La Huệ Quyên từng khiến Châu Tinh Trì say đắm.

Đạo diễn Lưu Chấn Vỹ trong một chương trình truyền hình cũng kể lại rằng trong khoảng thời gian bí mật yêu La huệ Quyên, đã có lần Châu Tinh Trì tâm sự với anh về việc muốn kết hôn với một cô gái. Ông ngạc nhiên vì trước giờ vẫn nghĩ rằng Châu Trinh Trì chỉ muốn theo đuổi sự tự do cả đời. Ông nhìn thấy trong ánh mắt anh tình yêu và sự kiên định lấp lánh ông hiểu rằng đó thật sự là một lời nói nghiêm túc.

Tuy nhiên, mối tình của họ chỉ kéo dài trong ba năm sau đó đã tuyên bố chia tay. Chàng trai trẻ Châu Tinh Trì lúc đó đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn người con gái yêu anh đã từng có lần đề nghị việc kết hôn anh lại đùa lại rằng “chúng ta có điên mới kết hôn vào lúc này”. 

Sau này câu nói đã trở thành sự dằn vặt của Tinh gia và vết thương lòng sâu sắc của La Huệ Quyên.

Có người cho rằng mối tình đẹp này kết thúc do “đúng người sai thời điểm”.
Có người cho rằng mối tình đẹp này kết thúc do “đúng người sai thời điểm”.

Có tin đồn rằng nguồn cảm hứng của ”Vua ăn mày” trong một số tác phẩm phim sau này chính là sự dằn vặt sau khi để mất đi người con gái anh thật sự yêu nhưng không đúng thời điểm.

“Vua hài kịch” năm 1999 có một câu thoại “anh có thể nuôi em nhưng vài năm nữa có được không?” còn trong phim “Hành trình về phía tây” khi nhân vật nữ tỏ tình thì nam chính trả lời “có điên mới yêu vào lúc này”.

Sau khi nữ chính chết, có một câu thoại của nam chính khiến người xem đau lòng “anh yêu em, yêu em một vạn lần, yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy và ngàn vạn năm sau vẫn yêu em”. Khán giả đều thấy thấp thoáng bóng dáng cố nhân của Tinh gia trong những thước phim và chính anh đang mượn lời thoại để nói lên nỗi lòng.

Về phía La Huệ Quyên, chuyện tình với Châu Tinh Trì đổ vỡ khiến cô bị tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, không vì chuyện đó mà người đẹp gác lại sự nghiệp phim ảnh, cô tham gia nhiều phim và gặt hái được nhiều thành công.

Năm 1999, La Huệ Quyên gặp tai nạn ở Papua New Guinea khiến cô bị điếc một bên tai. Sự cố này khiến La Huệ Quyên tụt dốc và sau đó cô bị trầm cảm nặng rồi dần rút lui khỏi làng giải trí Hong Kong. Năm 2008, La Huệ Quyên kết hôn với chuyên gia tài chính Singapore Lưu Chí Mẫn, người hơn cô gần 20 tuổi.

La Huệ Quyên trong ngày cưới.

La Huệ Quyên trong ngày cưới.

Châu Tinh Trì từng chung sống với diễn viên Vu Văn Phượng hơn 10 năm, tuy nhiên tới 2010, họ chia tay. Điều đáng chú ý là khi đường ai nấy đi, Vu Văn Phượng lên tiếng chê bai Châu Tinh Trì rằng anh bạc bẽo, tham lam, trăng hoa và mình không phải người con gái duy nhất trong lòng anh. 

Những người quan tâm anh cho rằng có lẽ anh vẫn còn lưu luyến hình bóng của La Huệ Quyên nên không toàn tâm toàn ý với người khác.

Về phần La Huệ Quyên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên mặn nồng sau 2 năm cô phát hiện bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Ngày 29/6/2012, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, La Huệ Quyên đã qua đời tại nhà riêng. Lễ tang của La Huệ Quyên, Châu Tinh Trì không có mặt mà chỉ gửi vòng hoa.

Hình ảnh Châu Tinh Trì đi ăn một mình cô độc khiến nhiều người thương cảm.
Hình ảnh Châu Tinh Trì đi ăn một mình cô độc khiến nhiều người thương cảm.

Sau này trong các tác phẩm của mình Châu Tinh Trì đều gửi gắm vào đó những ẩn ý như một lời xin lỗi đến người quá cố. Anh từng nói trên sóng truyền hình: “Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không để bản thân mình quá bận rộn nữa".

Một số người cho rằng, Đoạn tiểu thư Thư Kỳ trong Tây Du hàng ma thiên chính là hình ảnh của La Huệ Quyên. Để tưởng nhớ bạn gái cũ, đạo diễn nổi tiếng đã lên ý tưởng thực hiện bộ phim này để dành tặng cô.

Từ đó đến nay, Châu Tinh Trì không còn công khai yêu thêm người phụ nữ nào nữa. Mọi người chỉ thấy một người đàn ông trầm mặc, cô đơn, ít bạn bè nên càng thêm khẳng định rằng “La Huệ Quyên chính là người con gái khiến Châu Tinh Trì luyến tiếc nhất trong cuộc đời”.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ