Bị đồn lấy vợ che đậy giới tính, Kim Tiểu Long lên tiếng

Bị đồn lấy vợ che đậy giới tính, Kim Tiểu Long lên tiếng

Thời gian qua, trên trang cá nhân, Kim Tiểu Long thường đăng hình ảnh hai con trai và thể hiện sự nhớ thương con. Với người con trai đầu tiên, anh tiết lộ nhiều năm chưa được gặp con.

Sau những bài đăng, trên trang cá nhân của anh luôn có những bình luận về giới tính nam nghệ sĩ. Những người này cho rằng Kim Tiểu Long nói về con để che đậy giới tính thật.

Tôi bức xúc vì bị bôi xấu

Trao đổi với Zing, Kim Tiểu Long nói: "Tôi nhớ con, đăng ảnh bên con thì có gì sai? Tôi cũng không chọc ghẹo hay đụng tới ai. Vậy mà có những bình luận ác ý bôi xấu tôi".

Kim Tiểu Long cho biết anh bức xúc khi đọc bình luận tiêu cực về mình. Anh cho rằng tài khoản ảo nhưng qua cách viết, ngữ điệu anh đoán được ai là người thật sự muốn bôi nhọ mình.

"Tôi biết người đó là ai, nhưng tôi không cần làm lớn chuyện. Tôi mong họ cũng tụng kinh niệm phật, nghe giảng đạo thì nên nói đúng sự thật. Tôi là nghệ sĩ, có đi ăn, đi uống cà phê với người thuộc giới tính thứ ba cũng là bình thường. Chả lẽ tôi đi chơi với họ mà bị đánh giá sao?", Kim Tiểu Long lý giải.

Theo nam nghệ sĩ, chuyện có con là duyên số, trời cho. Bản thân anh chưa từng nghĩ gì xa xôi khi sinh con. "Tôi sao lừa gạt được ai để có con. Chuyện tình cảm người ta không đồng lòng, làm sao sống chung, sinh con. Chưa kể trước khi có con, hai bên gia đình còn phải gặp mặt, trò chuyện", anh nhấn mạnh.

Anh khẳng định những ồn ào vừa qua không ảnh hưởng đến gia đình của mình. Anh tâm sự: "Ai cũng hiểu cuộc đời nghệ sĩ luôn đối diện với tai tiếng vì thế người thân của tôi ở Mỹ không bận lòng đâu. Tôi muốn nhắn tới người nói lời cay đắng với mình hãy sống tốt, trau dồi đạo đức, để còn dạy con cái nữa".

Kim Tiểu Long cho biết nhiều năm qua anh bươn chải, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình nhỏ ở Mỹ, cha mẹ và anh em trong gia đình. Anh cảm thấy may mắn khi con trai thứ 2 ngoan ngoãn, học giỏi.

Tôi muốn nhận con nhưng người ta không chấp nhận

Trước khi có cuộc sống êm đềm bên vợ Việt kiều và con trai 6 tuổi, Kim Tiểu Long có thời gian gắn bó với đồng nghiệp Thanh Ngân. Cả hai chia tay khi đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Từ đó, cả hai hạn chế nhắc về nhau

Kim Tiểu Long là nghệ sĩ cải lương được yêu thích.
Kim Tiểu Long là nghệ sĩ cải lương được yêu thích.

Trước thắc mắc về việc cả hai có nhiều mâu thuẫn hậu chia tay, Kim Tiểu Long nói: "Chuyện cũ với Ngân, tôi không muốn bàn tới. Tôi chỉ muốn mọi thứ qua đi nhẹ nhàng. Nếu nhắc tới chẳng khác nào mang xấu xa cho thiên hạ xem. Dù thế nào, tôi không bao giờ nói xấu Ngân hay người thân của Ngân đâu. Thậm chí, ở ngoài đời, ai nói xấu Ngân, kể cả em út, tôi cũng sẽ nạt ngay. Dẫu sao Ngân cũng là mẹ của Tiểu Long Nhi - con của tôi".

Anh cho rằng trong cuộc sống, khi tình cảm không hợp thì hai người chia tay. "Trên cuộc đời này, không ai bỏ tôi và tôi cũng chưa bỏ ai. Khi hết duyên thì dừng lại", anh nhấn mạnh.

Nói về việc không gặp con trai đầu lòng hơn 10 năm qua, Kim Tiểu Long cho biết: "Tôi vẫn nhận con, có trách nhiệm, nhưng nếu người ta không đồng ý, tôi đành phải chấp nhận. Tính tôi muốn lặng lẽ, không muốn làm phiền ai. Cứ coi như tôi và Tiểu Long Nhi chưa có duyên gặp. Sau này, tôi mong hai cha con gặp sẽ coi nhau như hai người bạn".

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.