Bị cột đèn đổ trúng đầu, một công nhân tử vong

Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công trạm thu phí (Thừa Thiên- Huế) khiến một người tử vong.

Bị cột đèn đổ trúng đầu, một công nhân tử vong
Cot- dien- bi- nghieng- dut- cap- dap- vao- nguoi-
Cột đèn chiếu sáng bị nghiêng, đứt cáp khiến một công nhân tử vong

Chiều nay (3/3), Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên–Huế) cho biết, thi thể của nạn nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công trạm thu phí Phước Tượng – Phú Gia được đưa về gia đình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/3, tại công trường thi công trạm thu phí Phước Tượng – Phú Gia (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế). Theo Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Lê Đăng H. (SN 1983, quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm này, anh H. được phân công làm chỉ huy trưởng nhóm công nhân thi công hạng mục bờ kè tại công trường.

Cot- dien- bi- nghieng- dut- cap- dap- vao- nguoi-
Cáp giữ đột đèn chiếu sáng đang bị nghiêng đứt khiến cột đèn đổ trúng người nạn nhân

Các công nhân hạng mục bờ kè tại khu vực công trường phát hiện một cột đèn chiếu sáng bị nghiêng, có nguy cơ gãy đổ nên báo cáo với Ban điều hành. Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã điều một xe cẩu đến hiện trường, dùng cáp giữ cột đèn chiếu sáng này để công nhân tiếp tục thi công.

Khi anh H. đang đứng cạnh chiếc xe lu phía dưới thì bất ngờ dây cáp giữ cột đèn chiếu sáng bị đứt, cột đèn chiếu sáng này đổ ập vào đầu khiến anh H. không tránh kịp và tử vong tại chỗ. Được biết, anh H. có vợ và hai đứa con nhỏ ở quê nhà.

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ