Benzema chán cảnh "ngồi chơi xơi nước" tại Real

Benzema chán cảnh "ngồi chơi xơi nước" tại Real

(GD&TĐ) - Mặc dù đang được Mourinho trọng dụng nhưng chàng tiền đạo người Pháp này đã mường tượng được tương lai của mình khi mà Gonzalo Higuain bình phục chấn thương là "ngồi chơi xơi nước" trên ghế dự bị.

Mùa hè năm 2009, Benzema đã quyết định chuyển từ Lyon sang Real Madrid để thỏa ước nguyện có thể được làm việc cùng huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane- cựu cầu thủ Real vừa được Chủ tịch Perez mời về làm việc.

fefg
Ở Real, Benzema chỉ là vai "đóng thế"

Nhưng ở một nơi mà hàng tiền đạo dày đặc những ngôi sao như đội bóng Hoàng gia này thì việc thường xuyên được đá chính thức là điều không tưởng. Với Benzema thì việc được tung hoành giữa bầy Kền kền trắng chỉ với vai "đóng thế" mà thôi.

Giới chuyên môn nhận định, trước tình hình trên, khả năng Benzema chia tay đội bóng Hoàng gia trong tháng 1-2011 để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới là không nhỏ khi mà có không ít nơi muốn có chàng Kền kền bị thất sủng này về phục vụ.

Theo Corriere dello Sport, hiện tại, "Bà đầm già thành Turin" đang muốn đưa tiền đạo người Pháp này về Olimpico di Torino để tăng cường sức mạnh cho hàng công của Juve.

Trong quá khứ, Juve đã kết cầu thủ 23 tuổi từ khi anh còn khoác áo Lyon nhưng giữa họ chưa thành duyên. Và thời điểm này là thích hợp nhất cho việc Juve có được Benzema.

                                                                                                                                           Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ