Bệnh nhân tim ngừng đập 5 ngày vẫn được cứu sống thành công

GD&TĐ - Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu thành công trường hợp bị sốc phản vệ nguy kịch, biến chứng ngừng tuần hoàn với các diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân tim ngừng đập 5 ngày vẫn được cứu sống thành công
Bệnh nhân Liễu vui vẻ bên người thân trong ngày ra viện
Bệnh nhân Liễu vui vẻ bên người thân trong ngày ra viện

Bệnh nhân Mai Thị Liễu (34 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) được chẩn đoán loét dạ dày, có chỉ định dùng hỗn hợp thuốc chống vi khuẩn HP và thuốc ức chế. Sau 3 ngày uống có biểu hiện dị ứng tăng dần như da đỏ, phù mặt, bồn chồn, khó chịu...

Bệnh nhân Liễu vào Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ) khám ngày 13/5 với chẩn đoán sốc phản vệ, chỉ định dùng các thuốc chống dị ứng nhưng tình trạng không cải thiện, đến ngày 16/5, dần rơi vào hôn mê, co giật, suy hô hấp nặng và ngừng tuần hoàn.

Chiều 16/5, bệnh nhân được chuyển thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nguy kịch, suy cùng lúc 5 tạng, suy hô hấp nặng, thở máy, hôn mê sâu, suy tuần hoàn nặng, huyết áp xuống rất thấp, nhịp tim đập nhanh, phù phổi cấp, rối loạn đông máu nặng, suy thận cấp…

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, các bác sĩ đã chỉ định thực hiện kỹ thuật ECMO, tức là sử dụng máy hỗ trợ tim, phổi ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Trong 5 ngày tim ngừng đập, sự sống của bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp này; đến ngày thứ 6, tim hoạt động trở lại, bệnh nhân được lọc máu liên tục, thở máy, truyền các chế phẩm máu, thuốc kháng sinh và thuốc chống đông máu…

Và sau hơn 1 tháng điều trị, chiều 22/6, bệnh nhân đã được xuất viện trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và bác sĩ.

Theo Giadinhmoi.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ