Bé trai viêm não nguy kịch sau khi thầy lang đốt ngải chữa bệnh

GD&TĐ - Bé trai 6 tháng tuổi (Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sốt, nôn, tinh thần quấy khóc, bỏ bú 2 ngày.

Bé trai viêm não nguy kịch sau khi thầy lang đốt ngải chữa bệnh

Kết quả khám tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho thấy bé lơ mơ, sốt cao 39 độ, thóp phồng, có dấu hiệu cổ cứng, vạch màng não. Gia đình cho biết, trước đó bé bỏ bú, sốt, ngủ li bì, sờ thóp thấy có đường khớp mở rộng. Cho rằng bé bị "mở khóa đầu", gia đình mời thầy lang về đốt ngải, đắp thóp cho bé. Tình trạng bệnh của bé nặng hơn, gia đình mới đưa vào viện.

Bác sĩ chẩn đoán bé bị sốc nhiễm khuẩn, viêm não, viêm màng não. Bé đang phải thở máy, tiên lượng tình trạng nặng, tiến triển chậm, thời gian điều trị kéo dài.

Bé trai vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bác sĩ Phí Xuân Thi cho biết, "mở khóa đầu" là từ được người dân dùng để chỉ tình trạng trẻ sơ sinh vài ngày bỗng nhiên bỏ bú, khóc dai dẳng hoặc ngủ li bì, phần hộp sọ chỗ thóp có vết lõm sâu, giống như bị tách ra. Người dân thường chữa theo cách dân gian như đốt ngải (đốt lá ngải khô, hơ vào huyệt trên cơ thể trẻ) hay đắp thuốc vào thóp.

Bác sĩ khuyến cáo, việc đốt ngải, đắp thuốc rất nguy hiểm bởi trẻ sơ sinh còn rất non nớt. Điều trị không đúng cách trẻ dễ bị xuất huyết não, giãn thành mạch, nguy cơ biến chứng và tử vong.

Trẻ sơ sinh có các biểu hiện bỏ bú, sốt, lõm thóp... có thể do nhiều nguyên nhân như viêm não, viêm màng não, nhiễm khuẩn sơ sinh, rối loạn tiêu hóa. Cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế khám, điều trị sớm, không nên chữa theo dân gian làm tiền mất tật mang.

Bác sĩ cũng khuyên người dân nên thay đổi cách nhìn nhận sai lầm về căn bệnh "mở khóa đầu" và chăm sóc trẻ sơ sinh, đảm bảo trẻ được chữa trị một cách khoa học, hiệu quả.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ