Bé trai 11 tuổi ở Sơn La bị chó cắn tử vong

Sau khi bị chó cắn, bé Sồng A.N. (11 tuổi, ở bản Mun Say, xã Chiềng Hặc) lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do không thể cứu chữa được nên bệnh viện trả cháu N. về và cháu đã tử vong vào khoảng 12h trưa hôm qua (9/4).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 9/4, tại bản Mun Say, xã Chiều Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) xảy ra trường hợp bé trai 11 tuổi tử vong do bị chó nhà bác họ cắn cách đây 3 tháng.

Liên quan tới sự việc trên, bà Hà Thị Mai - Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, nạn nhân là bé trai Sồng A.N. (11 tuổi, ở bản Mun Say, xã Chiềng Hặc).

"Sau khi bị chó cắn, ngay lập tức gia đình đưa cháu N. đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị. Tuy nhiên, do không thể cứu chữa nên cháu được bệnh viện trả về và tử vong vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua (9/4)", bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, hiện chính quyền địa phương đang xác minh thông tin con chó cắn bé N. liệu có bị dại hay không.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.