Bé gái rơi từ tầng 8 cao ốc tử vong ở phố biển Quy Nhơn

Bé Châu (4 tuổi) ở nhà một mình rơi từ tầng 8 của cao ốc mới xây ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) xuống ban công tầng 2 tử vong.

Bé gái rơi từ tầng 8 cao ốc tử vong ở phố biển Quy Nhơn

Chiều 23/10, chính quyền phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, cùng người dân đến viếng tang, chia sẻ đau thương cùng gia đình anh Nguyễn Văn Định có con gái Nguyễn Ngọc Bảo Châu (4 tuổi) qua đời vì rơi từ tầng 8 cao ốc.

Be gai roi tu tang 8 cao oc tu vong o pho bien Quy Nhon - Anh 1

Phác thảo mô hình cao ốc - nơi bé Châu rơi từ tầng 8.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc ông Việt (cha bé Châu) đi làm sớm, mẹ đi mua đồ ăn sáng, bé gái này ở nhà một mình đến bên cửa sổ của cao ốc mới xây ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) rơi xuống ban công tầng 2 tử vong.

Lãnh đạo phường Đống Đa cho hay, anh Định (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (25 tuổi) cùng con gái đầu lòng Bảo Châu (4 tuổi) chuyển đến ở căn hộ tầng 8 cao ốc này một tuần trước. Sáng 23/10, cha mẹ đi vắng, trong lúc chơi đùa, bé Châu không may sảy chân rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong. Cha mẹ của bé đều là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh.

Cao ốc này có quy mô 12 tầng gồm 480 căn hộ được xây ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn với tổng vốn hơn 216 tỷ đồng. Đây là dự án chung cư nhà ở ưu đãi cho người thu nhập thấp đầu tiên tại Bình Định.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ