Bày tỏ thiện chí, TT Trump đồng ý hoãn tăng thuế hàng Trung Quốc

GD&TĐ - Theo yêu cầu từ Bắc Kinh, chính phủ Mỹ đồng ý lùi việc tăng thuế lên hàng Trung Quốc trị giá 250 tỉ USD lên 2 tuần – TT Trump cho biết trên Twitter.

TT Mỹ Donald Trump.
TT Mỹ Donald Trump.

“Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, và do thực tế Trung Quốc sẽ kỷ niệm Quốc khánh 70 năm vào ngày 1/10, như một cử chỉ thiện chí, chúng tôi đã đồng ý lùi việc tăng thuế (từ 25 lên 30%) đối với lô hàng trị giá 250 tỉ USD” – TT Mỹ nói.

Cuối tháng 8, TT Trump tuyên bố quyết định sẽ tăng thêm thuế lên hàng Trung Quốc vào mùa thu này để đáp trả Trung Quốc tăng thuế lên xe hơi và linh kiện do Mỹ sản xuất. Ông cho rằng từ 1/10, lô hàng hóa và các sản phẩm Trung Quốc có giá trị 250 tỉ USD hiện đang bị đánh thuế 25% sẽ bị tăng thuế lên 30%.

Ngoài ra, số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỉ USD từ Trung Quốc vốn đang bị đánh thuế 10% từ ngày 1/9 sẽ bị đánh thuế 15%.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.