Bắt quả tang vụ phá rừng tại Quảng Nam

Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm vừa phát hiện 5 đối tượng dùng cưa máy để đốn hạ cây rừng tại khu vực rừng vùng giáp ranh giữa huyện Thăng Bình và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Bắt quả tang vụ phá rừng tại Quảng Nam
Bat qua tang vu pha rung tai Quang Nam - Anh 1

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc. Ảnh: Báo Quảng Nam

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 7/8. Vào thời điểm trên, tổ tuần tra phát hiện 5 người đang dùng cưa để phá rừng.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng 2 đối tượng chạy trốn, 3 đối tượng bị bắt và đưa về UBND xã Bình Trị để lấy lời khai.

Ba đối tượng bị bắt gồm Huỳnh Ngọc Ân (sinh năm 1961, ở thôn 2 xã Tiên Sơn), Lê Tân (sinh năm 1968, ở thôn 4 xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và Lê Văn Một (sinh năm 1967, ở thôn 9, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức).

Bước đầu, các đối tượng khai chỉ làm thuê cho người khác. Tang vật thu được là 3 cưa máy.

Tại khu vực này, ước tính diện tích rừng có cây gỗ đã bị đốn hạ là 3,5 ha.

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng chức năng đang xem xét thực địa vụ phá rừng phòng hộ để kiểm đếm số cây bị đốn hạ, cũng như xác định chính xác diện tích rừng đã bị phá.

Theo Chính Phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ