Bắt quả tang 2 đối tượng đang giao nhận 12.000 viên thuốc lắc

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an được huy động cắm chốt tại các nút giao thông quan trọng tại trung tâm thành phố Hải Phòng để vây bắt các đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt quả tang 2 đối tượng đang giao nhận 12.000 viên thuốc lắc

Ngày 6/4, tại số 110 Đà Nẵng (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an quận Hồng Bàng và lực lượng phối hợp bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đang nhận 12.000 viên thuốc lắc từ Lê Văn Mang (SN 1987, trú tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh). Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 0,55kg ke (ketamine).

Được biết, Huyền vốn dĩ là người xinh đẹp, trẻ trung nhưng chán cảnh chồng mất sớm, không công ăn việc làm , một mình nuôi 2 con và con chung với một người đàn ông khác nên sớm sa ngã vào con đường ma túy.

Đối tượng thường mua bán, tiêu thụ ma túy với số lượng rất lớn gồm cả ke (ketamine) và thuốc lắc. Để tránh bị phát hiện trong quá trình vận chuyển, giao hàng, đối tượng thường đóng ma túy trong các gói cà phê rất cẩn thận và trực tiếp đi giao nhận hàng, mỗi lần giao nhận với một đối tượng khác nhau.

Bat qua tang 2 doi tuong dang giao nhan 12.000 vien thuoc lac - Anh 1

Huyền và Mang bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi các đối tượng đang giao nhận thuốc lắc

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã phá chuyên án 983M bắt quả tang đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) – CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật .

Theo Công Lý

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.