Bắt khẩn cấp kẻ nhiều lần ‘giở trò’ với con riêng của vợ

Ngày 9/8, Công an huyện Sơn Hòa đã chuyển giao đối tượng Mang Mốt, 37 tuổi - dân tộc Chăm H’roi, trú ở thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra và xử lý về tội hiếp dâm trẻ em.

Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

Vụ việc phát lộ từ nguồn tin tố cáo của người dân khi tình cờ phát hiện cháu Sô Thị N. - Sinh ngày 30/9/2000, trú ở thôn Tân Hội (xã Sơn Hội, Sơn Hòa) bị Mang Mốt đưa lên nương rẫy ở Sơn Hội, dùng dây trói tay rồi giở trò đồi bại.

Một mũi trinh sát hình sự Công an huyện Sơn Hòa khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra và được biết cháu N. là con riêng của chị Sô Thị Liên - 33 tuổi, dân tộc Ba Na, góa chồng. Những năm gần đây Mang Mốt rời quê nhà đến thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa làm thuê và chung sống với chị Liên.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Mang Mốt khai nhận đã 15 lần hiếp dâm cháu N.. Do đối tượng phạm tội nhiều lần thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 112 BLHS (khung hình phạt tù 20 năm đến chung thân hoặc tử hình) nên sau khi ra lệnh bắt khẩn cấp, Công an huyện Sơn Hòa chuyển giao đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền về tố tụng hình sự

Theo cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".