Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của tiểu thương Việt

Bằng sự hài hước của mình, một số người kinh doanh đã sáng tạo nên những biển hiệu vô cùng hài hước, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của tiểu thương Việt

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt Liệu bạn có tò mò xem phong cách của quán phở này như thế nào không nếu tình cờ đi ngang qua.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt
Hài hước từ cái tên, quán nhậu "Tới bến" trở thành địa chỉ ăn nhậu, chuyện trò lý tưởng của nhiều người.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt

Nhiều khách hàng tới quán ăn vì "hâm mộ" sự hài hước của chủ quán chứ không phải vì "khuyến mãi khủng".

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt

Quán "Mùa đông không lạnh" với cơm chiên gà xối mỡ khiến nhiều người càng thêm đói bụng khi đi ngang qua.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt

Chủ quán khéo léo thu hút khách hàng bằng biển hiệu màu xanh bắt mắt nổi bật giữa khu chợ.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt
Rất nhiều vị khách đã bước vào cửa hiệu này để tìm hiểu thực hư xem tại sao giày xấu lại có giá cao. Chủ cửa hàng cho biết tại đây bán những đôi giày xuất khẩu tuy size to nhưng chất liệu rất tốt nên có giá từ 30.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt

Ai ai cũng phải ngoái nhìn khi đi qua tấm biển màu đỏ bắt mắt với dòng quảng cáo "Đại hạ giá Giá sốc tận óc".

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt

Biển quảng cáo không thể hài hước hơn!

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt
Sau khi đọc xong tấm biển này, không ai còn cảm thấy ngại ngùng khi vào chọn đồ.

Bật cười với những độc chiêu quảng cáo của các tiểu thương Việt
Quán trà sữa với cái tên rất nhẹ nhàng và gây ấn tượng với người uống.

Theo ngoisao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).