Bắt cơ sở sản xuất hơn 500 kg cà phê giả thương hiệu

GD&TĐ - Sáng ngày 27/6, Công an thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phát hiện cơ sở sản xuất cà phê giả thương hiệu.

Tang vật tại hiện trường đã được cơ quan công an lập biên bản để xử lý vụ việc
Tang vật tại hiện trường đã được cơ quan công an lập biên bản để xử lý vụ việc

Vào thời điểm bị phát hiện, tại nhà anh Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế) lực lượng Công an phát hiện, Nguyễn Thị Quỳnh, 29 tuổi và Nguyễn Văn Hùng, 19 tuổi đang đóng gói cà phê bột không rõ nguồn gốc vào bao bì mang nhãn hiệu của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Điều Hòa đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lập biên bản chủ cơ sở làm giả thương hiệu cà phê
Lập biên bản chủ cơ sở làm giả thương hiệu cà phê 

Kiểm tra tại nơi ở, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ trên 500kg cà phê hạt, 30kg cà phê bột, 32 bao cà phê bột đã đóng gói và trên 3,5 kg bao bì mang nhãn hiệu công ty cà phê Điều Hòa cùng một số vật dụng khác. Tất cả số cà phê trên đều không có nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi sản xuất hàng giả của các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng pháp luật.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ