Bắt 2 đối tượng nổ súng vào Văn phòng nhà đất ở Hà Đông

Chiều 1/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vào Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát ở Nhuệ Giang (Hà Đông, Hà Nội).

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: anninhthudo.vn
Hiện trường xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: anninhthudo.vn

Các đối tượng này gồm: Vũ Văn Sinh (sinh năm 1986; trú tại xã Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình; 1 tiền án) và Nguyễn Quốc Phong (sinh năm 1963; trú tại: CT10A, chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì; 1 tiền án).

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, khoảng 22 giờ 15 ngày 19/10, Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát bị 6 đối tượng đi 3 xe máy đeo khẩu trang, dùng súng bắn từ phía ngoài vào làm vỡ cửa kính. Khi xảy ra vụ nổ súng có 4 nhân viên nhưng không ai bị thương.

Nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ. Sau một thời gian tập trung các lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố làm rõ và bắt Vũ Văn Sinh, Nguyễn Quốc Phong có liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Sinh khai nhận: Khoảng 2 giờ 30 ngày 19/10/2016, tại quán ăn đêm số 7 Quang Trung (Hà Đông), nhóm đối tượng do Bùi Đức Hậu (sinh năm 1983; trú tại: tổ 9, phường Kiến Hưng, Hà Đông, là nhân viên cửa hàng Lộc Phát) cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, đánh 5 nhân viên nữ của Sinh nên Sinh đã bàn bạc với đồng bọn, chuẩn bị 3 khẩu súng (1 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu Colt xoay) đi xe máy, bịt khẩu trang đến Văn phòng Phát Lộc bắn vào cửa hàng với mục đích để trả thù nhóm Hậu.

Sau khi gây án Sinh đã mang 2 khẩu súng Colt đến gửi Nguyễn Quốc Phong (Công an thành phố đã thu giữ), khẩu còn lại do các đối tượng đang bỏ trốn cất giấu.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đã xác định được 5 đối tượng tham gia gây án và đang tổ chức truy bắt.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.