Báo Trung: Song Hye Kyo sắp tái hôn sau nửa năm chia tay Song Joong Ki

Báo Trung: Song Hye Kyo sắp tái hôn sau nửa năm chia tay Song Joong Ki

Ngày 6/2, trang Sohu của Trung Quốc đưa tin Song Hye Kyo chuẩn bị tái hôn. Tiêu đề bài viết còn tiết lộ chồng sắp cưới của nữ diễn viên điển trai và giàu có hơn Song Joong Ki.

Hãng tin Trung Quốc còn hé lộ thêm, chồng sắp cưới của nữ diễn viên là đại gia đến từ Hong Kong. Ngay lập tức, bài viết này thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Bởi Song Hye Kyo mới ly hôn được nửa năm. Tuy nhiên, trong bài báo của Sohu, phần lớn nội dung đều nói về chuyện tình đã qua của cặp sao Hậu duệ mặt trời. Cuối bài viết, Sohu mới tiết lộ Song Hye Kyo chuẩn bị tái hôn với người mới.

Hiện, truyền thông Hàn Quốc chưa đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này. Bài viết của Sohu chỉ được chia sẻ trên mạng Internet tại Trung Quốc. Song Hye Kyo chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về tin đồn tái hôn.

bao trung song hye kyo sap tai hon sau nua nam chia tay song joong ki
Song Hye Kyo hiện chưa phản hồi về thông tin này.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp nhau trên phim trường Hậu duệ mặt trời và nảy sinh tình cảm. Cặp đôi công bố tình cảm hồi cuối tháng 7/2010 và làm đám cưới vào tháng 10 cùng năm.

Trong suốt quá trình bên nhau, Song Joong Ki và Song Hye Kyo luôn dành cho nửa kia những lời nói ngọt ngào. Cặp đôi từng được ngưỡng mộ và được ví như biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Tuy nhiên, vào ngày 27/6/2019, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Thủ tục ly hôn của hai người được giải quyết nhanh chóng.

Sáng 22/7, The Korea Times đưa tin cuộc hôn nhân của hai minh tinh Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã chính thức chấm dứt về mặt pháp lý từ hôm nay, sau khi được tòa án chấp thuận ly hôn.

Theo thoidai.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.