Báo Triều Tiên nói về động lực đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán Mỹ - Triều

GD&TĐ - Hôm qua (27/5), Triều Tiên đã lên tiếng về các thông tin từ Mỹ cho rằng Triều Tiên đang tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ để đổi lấy phi hạt nhân hóa.

Hình ảnh Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức trên tờ Rodong Sinmun
Hình ảnh Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức trên tờ Rodong Sinmun

Tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đã bình luận rằng các hãng tin Fox News TV, CBS và CNN đã không thận trọng khi nói rằng nếu Triều Tiên đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, thì có thể nhận được “viện trợ kinh tế phi chính phủ với quy mô lớn”.

“Truyền thông Mỹ vẫn đang định hướng dư luận rằng Triều Tiên đến bàn đàm phán với Mỹ cùng hy vọng nhận được ‘hỗ trợ kinh tế’” – bài báo nói – “Chúng tôi phải làm rõ một thực tế. Chính Mỹ là nước đầu tiên yêu cầu có các cuộc đàm phán Triều Tiên và Mỹ”.

“Còn về vấn đề ‘hỗ trợ kinh tế’… được đề cập tới, Triều Tiên chưa bao giờ mong đợi nó” – bài báo trên cho biết.

Báo Rodong Sinmun cũng nói rằng “sự thay đổi lớn khiến thế giới giật mình trong mối quan hệ Triều Tiên – Mỹ hoàn toàn là nhờ những nỗ lực của Triều Tiên vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thế giới”.

Bình luận của tờ Rodong Sinmun được đưa ra giữa lúc có nhiều hoạt động ngoại giao nhằm cứu vãn cuộc họp thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump đã hủy cuộc họp này nhưng sau đó cho biết nó sẽ được tiến hành như dự kiến.

Hôm 26/5, ông Kim đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại ngôi làng biên giới Panmunjom.

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng “Chủ tịch Kim dường như lo ngại liệu ông có thể tin tưởng rằng Mỹ sẽ thực sự chấm dứt sự thù địch với Triều Tiên và đảm bảo an ninh cho chính quyền để đổi lấy phi hạt nhân hóa”.

Theo Yonhap News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ