Bão số 3: Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

147 nhà bị tốc mái; đổ 20 cột điện, 1 cột ăng-ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị đổ, gãy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng... 

Bão số 3: Quảng Ninh thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng

Từ 21 giờ 15 đêm 16/9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liến khu vực huyện Hải Hà và Đầm Hà, với sức gió cấp 9, cấp 10, giật cấp 11. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. 

Hoàn lưu sau bão còn kéo dài đến ngày 17/9. Toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 19h ngày 16/9 đến 4 giờ ngày 17/9 phổ biến từ 20 - 70 mm.

Móng Cái được ghi nhận là thiệt hại nặng nhất với gần 1.000 ha lúa mùa chính vụ đang vào hạt và trà lúa muộn đang làm đòng, trổ bông bị gãy gập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng của 9 xã nông thôn mới và 5 phường nông nghiệp; nhiều cây cối bị gãy đổ; 10 cột điện bị đổ; 2 nhà bị tốc mái ở địa bàn xã Hải Xuân và phường Hòa Lạc. 

Ngoài ra còn có một số thiệt hại khác như: Nổ 1 trạm biến áp của trụ sở Thành ủy và UBND TP Móng Cái; một số khách sạn và nhà dân bị vỡ cửa kính. Ước thiệt hại ban đầu trên 5 tỷ đồng.


Tấm tôn lớn bị giật tung, văng ra đường phố ở TP.Móng Cái.

Khoảng 23 giờ ngày 16/9, bão số 3 đã đánh sập hoàn toàn 3 ngôi nhà ở Tiên Yên của ông Lý Văn Ba (thôn Khe Cát) và ông Chiếng Tái Múi (thôn Đồi Chè) đều thuộc xã Hải Lạng và 1 hộ khác nhưng chưa xác định rõ được danh tính. 

Rất may, những người sống trong 3 ngôi nhà trên đã được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn từ trước đó. Tại Đầm Hà, bão cũng làm 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. 


Một ngôi nhà bị sập ở Tiên Yên.

Thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh sáng nay (17/9) thì toàn tỉnh hiện đã có 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện, 1 cột ăng-ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị đổ, gãy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.
Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ