Bão số 11 gió giật cấp 15 trên Biển Đông

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết 13/10, Bão Khanun đã đi qua đảo Luzon (Philippines) thành cơn bão thứ 11 trên Biển Đông. Dự báo cơn bão mạnh cấp 12 (135 km/h), giật cấp 15.

Hướng di chuyển của cơn bão mới hình thành từ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Ảnh TTKTTV TW)
Hướng di chuyển của cơn bão mới hình thành từ áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. (Ảnh TTKTTV TW)

Dự báo từ sáng nay 13/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây chếch bắc, tốc độ 15 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 15/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông bắc, sức gió mạnh tới cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.