Bão số 1 mạnh thêm, dự báo miền Tây mưa to

Dự báo hướng đi cơn bão số 1
Dự báo hướng đi cơn bão số 1

Cách mũi Cà Mau 230km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (3/1), bão số 1 đã mạnh thêm một ít.

Hồi 4 giờ, ngày 3/1, vị trí tâm bão ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 230km về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo 290km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc; 102,4 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 280km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 230km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 98,2 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 560km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong sáng sớm nay (3/1), vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông  còn có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh.

Từ sáng nay (3/1), khu vực Nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam Cà Mau có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Côn Đảo) và vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Chủ động ứng phó

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh ven biển như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung ứng phó bão, tổ chức trực ban theo dõi nắm tình hình và kịp thời tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đây là cơn bão nguy hiểm, trái vụ, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng. Hiện đã có 5 tỉnh yêu cầu cấm biển gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Kiên Giang. Còn lại 5 tỉnh, thành gồm: TP HCM, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng căn cứ tình hình tổ chức cấm biển.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, có khoảng 400.000 lao động từ Khánh Hòa đến Kiên Giang và đặc biệt gần 3000 tàu trong phạm vi nguy hiểm của bão.

Theo báo cáo nhanh, tỉnh Bạc Liêu đã bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển, thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 1 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh, tìm nơi neo đậu an toàn đối với tàu thuyền đã cập bến.

Tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương đã thông báo đến tất cả các tàu thuyền trên địa bàn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn, hải đội kết hợp với các chủ phương tiện thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tàu thuyền, các chế độ trực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Tỉnh Cà Mau đã có 100% các tàu thuyền trên địa bàn liên lạc được. Tuy nhiên, hiện còn hơn 1.000 trên tổng số hơn 3.500 tàu thuyền chưa vào bờ. Đặc biệt, trên vùng biển đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối còn một số tàu thuyền neo đậu chưa vào bờ. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã liên lạc với Hải quân Vùng 5 và Cảnh sát Biển Vùng 4 đề nghị hỗ trợ, đảm bảo công tác hộ tống và cứu hộ, cứu nạn các tàu thuyền vào bờ và tìm nơi tránh trú an toàn.

Cảnh báo dông, lốc xoáy, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (3/1) và ngày mai (4/1), do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (30-60mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (50-80mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (100-120mm/đợt).

Cảnh báo trong ngày hôm nay và ngày mai ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.