Bảo mẫu nhà sao Việt: 150 triệu đồng/tháng

Là những người bận rộn, khi làm mẹ, dàn mỹ nhân Việt người thì thay giúp việc tới cả chục lần 1 tháng, người lại tự mình làm hết mọi chuyện để tiết kiệm và có thời gian gần gũi con.

Thanh Thảo đang sinh sống cùng chồng và 2 con trên đất Mỹ.
Thanh Thảo đang sinh sống cùng chồng và 2 con trên đất Mỹ.

Với cuộc sống hiện đại nhiều áp lực và guồng quay công việc bận rộn như hiện nay, rất nhiều gia đình phải "cậy nhờ" tới người giúp việcđể san sẻ và hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái mới có thể yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Dĩ nhiên, điều đó càng trở nên cấp thiết hơn với những nghệ sĩ khi mà đặc thù công việc của họ là đi diễn nhiều, bận rộn tối ngày. Đặc biệt là với những nữ sao Việtphải đảm đương trách nhiệm làm mẹ.

Xoay quanh việc thuê bảo mẫu của sao Việt, có rất nhiều bi hài. Người may mắn thì tìm được giúp việc vừa có tâm vừa chuyên nghiệp, cũng có nghệ sĩ phải lao tâm khổ tứ vì chưa thuê được giúp việc ưng ý, nhưng cũng có người xác định tự mình làm hết mọi việc cho tiết kiệm.

Từng nổi tiếng với rất nhiều bài hát hit, được khán giả yêu mến, sau những năm tháng cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Thanh Thảo bất ngờ kết hôn và qua Mỹ sống cùng chồng.

Lui về làm mẹ, làm người phụ nữ của gia đình, Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống của mình ở hải ngoại. Cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2018 và đặt tên bé là Talia - tên tiếng Việt là Tuệ Lâm.

Ngoài bé Talia, Thanh Thảo có một con nuôi là bé Jacky Minh Trí - con của em gái Thanh Thảo.

Theo tiết lộ của "Búp bê" Thanh Thảo, hiện tại, cô tự mình chăm sóc các con mà không thuê giúp việc.

Lý giải về điều này, cô cho biết ở Mỹ giá thuê giúp việc vào khoảng 1.400-1700 USD, tùy vào việc người đó có ở lại qua đêm hay không. Thế nhưng cô khá rảnh rỗi nên quyết định không thuê giúp việc để đỡ tốn kém bởi chi phí sinh hoạt bên Mỹ vô cùng đắt đó với hàng loạt các loại thuế phải đóng.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 2.

Muốn tự tay mình chăm sóc các con, Thanh Thảo không thuê giúp việc. Cô đồng hành cùng các con trong suốt giai đoạn trưởng thành.

Thanh Thảo chỉ thuê một người 2 tuần đến dọn dẹp tổng vệ sinh 1 lần. Còn lại, mọi việc trong nhà từ nấu ăn, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa đều tự tay cô làm hết.

Với Thanh Thảo, nó không phải là trách nhiệm mà còn là một "niềm đam mê" và hạn phúc khi được chăm sóc chồng, con cùng tổ ấm của mình.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 3.
 Không thuê giúp việc để tiết kiệm tiền nhưng quan trọng hơn cả, Thanh Thảo cho rằng trong giai đoạn 1- 3 tuổi, trẻ rất cần sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ.

Hơn nữa, Thanh Thảo quan niệm rằng, giai đoạn trẻ từ 1-3 tuổi rất cần có cha mẹ bên cạnh để hình thành tính cách và học hỏi nên cô muốn đồng hành cùng con, không bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất này.

Cậu con trai lớn đi học, Thanh Thảo không để béđi xe bus của nhà trường mà tự mình đưa con đến trường. Sở dĩ cô chọn cách này là vì trên hành trình đưa con đi học, hai mẹ con có thể tâm sự nhỏ to, kể cho nhau nghe bao điều thú vị.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 4.
Cuộc sống hiện tại của Thanh Thảo là chăm sóc cho các con mỗi ngày, tự tay chuẩn bị bữa ăn, đưa con đi học, đi chơi cuối tuần.

Giờ đây mỗi ngày đều đặn 7h30 mỗi sáng, Thanh Thảo đưa con trai nuôi Jacky Minh Trí đi học. Nếu bé Talia dậy sớm thì cô sẽ đưa con theo cùng. 8h Thanh Thảo cho con gái ăn sáng, sau đó bé tự chơi để mẹ nấu cơm, làm việc nhà.

10h cô bé ngủ lại, cô cũng tranh thủ chợp mắt đến 12h trưa dậy để hai mẹ con ăn trưa. 14h Thanh Thảo cùng con gái đi đón bé Jacky.

Nhiều người bình luận rằng cuộc sống của cô hơi nhàm chán, lặp đi lặp lại, thế nhưng với Thanh Thảo đây lại là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Thủy Tiên - vợ Đan Trường: Chi tới 150 triệu thuê giúp việc, từng phải thay tới 10 người/tháng

Dù không hoạt động trong showbiz thế nhưng Thủy Tiên – bà xã của ca sĩ Đan Trường cũng được đông đảo người hâm mộ biết tới. Vợ của nghệ sĩ điển trai này từng gây xôn xao khi tiết lộ chuyện thay tới 10 người giúp việc 1 tháng vì không ưng ý trong khoảng thời gian đầu khi cô vừa sinh con.

Điều mà Thủy Tiên yêu cầu ở người giúp việc là phải thật thà, có tâm khi làm việc. Hơn nữa, cô cũng muốn đó phải là người có kinh nghiệm chăm trẻ và hiểu về những phong tục của người Việt trong quá trình chăm sóc bé.

Thật may mắn là hiện tại, Thủy Tiên cũng đã tìm được người giúp việc đáp ứng được những yêu cầu của cô.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 5.
Là một doanh nhân thành đạt, sau khi sinh con, Thủy Tiên - vợ Đan Trường sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để tìm người giúp việc ưng ý chăm sóc con cho mình.

Đặc biệt, người vú chị chọn biết 3 ngoại ngữ Anh, Việt, Hoa, còn cô giúp việc biết tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Để tìm được người vú như thế, chăm lo tốt cho con trai, Thủy Tiên tốn không ít công sức và tiền bạc.

Nữ doanh nhân từng chia sẻ, mỗi tháng phải chi hơn 6.500 USD (khoảng hơn 148 triệu đồng) trả cho tất cả bảo mẫu và giúp việc. Có người chị trả lương theo giờ, có người nhận theo tháng.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 6.
Cô đã từng thay tới 10 người giúp việc trong 1 tháng vì cảm thấy chưa ưng ý.

Mặc dù đi làm ngay sau khi sinh con nhưng Thủy Tiên luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai. Cô tận dụng những quỹ thời gian rảnh rang nhất của mình để dành cho con, đưa con đi chơi, dạy con biết đủ điều vì bản thân Đan Trường đã không thể ở cạnh con nhiều, thì người mẹ như cô phải có trách nhiệm lớn lao với con gấp bội lần.

Diễn viên Thanh Thúy: Chi 26 triệu đồng mỗi tháng thuê 3 giúp việc

Sau khi sinh con trai thứ 2, diễn viên Thanh Thúy cần phải có sự hỗ trợ của người giúp việc. Theo đó, lúc đó gia đình cô thuê tới 3 người. Họ được phân công nhiệm vụ cụ thể: Mẹ nuôi của hai con nữ diễn viên phụ trách chăm sóc cu Tết và bé Cà Phê vào ban ngày, bao gồm các việc đưa đi học, lo ăn uống; một cô trẻ tuổi chuyên nấu nướng, dọn dẹp; người còn lại hỗ trợ Thanh Thúy những việc vặt cho cu Tết vào ban đêm.

Hàng ngày, mỗi người tự giác hoàn thành đầu việc của mình và khi xong lại hỗ trợ người khác. Nhờ vậy mọi sinh hoạt trong gia đình Thanh Thúy nhanh chóng vào guồng ngay sau khi thành viên mới là cu Tết ra đời.

Mỗi tháng, vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng này chi khoảng 26 triệu đồng để trả lương cho người giúp việc.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 7.
Với 2 con nhỏ và công việc bận rộn, Thanh Thúy thuê tới 3 giúp việc để hỗ trợ mình.

Thanh Thúy quan niệm người giúp việc như người thân vì họ cùng ăn, cùng sống với mình, thậm chí còn thân thiết hơn cả họ hàng ở xa. Vì thế, Thanh Thúy đề cao tiêu chí trung thực khi tuyển người còn các kỹ năng khác như nấu nướng, tốc độ làm việc, sự ăn ý với chủ nhà... có thể thích nghi dần.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 8.
Cô cũng từng chia sẻ về câu chuyện hài hước, hiểu lầm người giúp việc. Cô may mắn thuê được người có tâm, có kinh nghiệm chăm sóc cho con chu đáo.

Bà xã Đức Thịnh đặc biệt quan tâm người chăm sóc hai bé Tết và Cà Phê."Phải thật tin tưởng tôi mới dám giao con cho họ", chị chia sẻ.

Hàng ngày, Thanh Thúy vẫn tự tay lo cho con và chỉ để người giúp việc hỗ trợ một số việc vặt như phụ bế con, bưng đồ ăn, lấy nước uống... Chị cho rằng không ai chăm con tốt bằng mẹ và người giúp việc chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ đúng nghĩa là "giúp việc".

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 9.
Coi người giúp việc như người thân trong nhà, đã từng có người giúp việc sống với gia đình cô 23 năm.

Cũng nhờ sự mềm mỏng, khéo léo này mà có người giúp việc đã sống với gia đình Thanh Thúy tới…23 năm. Bù lại, chị cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí có những người giúp việc ban đầu vì chưa hiểu đúng chị đã nghĩ sẽ "cho nghỉ sớm thôi", ai dè sau đó, nhận ra ý tốt và cả kinh nghiệm chăm trẻ tuyệt vời của người giúp việc đó với bé Tết khiến chị rất trân quý.

Nhìn thấy con mình được chăm sóc chu đáo, Thanh Thúy cũng yên tâm hơn phần nào.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 10.
Vợ chồng Thanh Thúy cảm thấy yên tâm phần nào khi có người giúp việc tận tâm.

Thanh Thúy tạo điều kiện cho những người giúp việc về thăm nhà mỗi tuần hoặc mỗi tháng một lần. Chị tài trợ chi phí đi lại, gửi quà và thưởng tháng lương thứ 13.

Hàng ngày, 3 người giúp việc được nghỉ trưa khoảng một giờ. Họ thoải mái ăn uống, sinh hoạt như một thành viên trong gia đình và được mời tham gia các hoạt động vui chơi, tiệc tùng cả ở nhà riêng hay tại khách sạn.

Diễn viên Thúy Diễm: Thay tới 7 giúp việc 1 tháng

Sau khi sinh con, nữ diễn viên Thúy Diễm cũng như nhiều sao Việt khác phải nhờ cậy tới sự hỗ trợ của giúp việc. Tuy nhiên, cô nàng đã phải than thở về chuyện này khi thay tới 7 giúp việc vì chưa ưng ý.

Viết trên trang cá nhân, Thúy Diễm kể: "Thấy nhà người ta thuê được vú nuôi cho con thấy ham. Tôi tìm mãi tới giờ vẫn chông gai đầy mình, 7 bà ra đi rồi chứ nhiêu".

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 11.
Vất vả trong chuyện tìm người giúp việc, Thúy Diễm từng phải thay tới 7 người trong 1 tháng.

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ mọi người. Một số tỏ ra đồng cảm với nữ diễn viên xinh đẹp này bởi tìm được người giúp việc phù hợp, đáp ứng được nhu cầu và thói quen của mỗi nhà là rất khó.

Nhưng bên cạnh đó, không ít người cho rằng phải chăng Thúy Diễm đang quá khó tính, nếu không nghĩ thoáng thoáng và đòi hỏi quá nhiều thì chắc chắn sẽ khó mà thuê được người.

Bảo mẫu nhà sao Việt: Người thuê 150 triệu đồng/tháng, người ở Mỹ không mất 1 đồng - Ảnh 12.
Thúy Diễm chia sẻ rằng mình không khó khăn trong việc tìm người giúp việc nhưng không việc chăm sóc con rất quan trọng nên cô không muốn chủ quan.

Trước những câu hỏi đầy thắc mắc này của mọi người, bà xã Lương Thế Thành chỉ ngậm ngùi: "Những ai trong hoàn cảnh mới hiểu. Ai cũng nghe mình nói mấy bà ra đi tưởng mình khó dữ lắm. Đâu biết là...".

Mặc dù tìm giúp việc khó khăn nhưng may mắn trong suốt hành trình làm mẹ, Thúy Diễm luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng. Lương Thế Thành luôn ủng hộ, động viên tinh thần bà xã. Anh cũng không ngại làm việc nhà, chăm sóc con trai cho vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Không chỉ có ý thức giúp vợ mà Lương Thế Thành cũng rất khéo léo và có kinh nghiệm chăm con, cho con ăn mỗi khi vợ vắng nhà. Cũng nhờ vậy mà Thúy Diễm có thể yên tâm hơn khi đi làm.

Theo kienthuc.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ