Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup trao quà Tết cho bà con Mường Lát (Thanh Hóa)

GD&TĐ - Với mong muốn mang đến cho bà con một cái Tết đầm ấm, xum vầy và đủ đầy hơn, Báo GD&TĐ cùng Tập đoàn Vingroup đã trao 50 suất quà cho người dân nơi xã Nhi Sơn, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).

Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup hỗ trợ quà Tết cho bà con Mường Lát (Thanh Hóa).
Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup hỗ trợ quà Tết cho bà con Mường Lát (Thanh Hóa).

Chiều 18/1, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Qũy Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup đã tổ chức trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhi Sơn, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). 

Đến dự buổi trao quà cho người dân, có các ông Phan Văn Lai – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Mai Xuân Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát.

Ông Phan Văn Lai – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Lát trao quà Tết cho người dân xã Nhi Sơn.
Ông Phan Văn Lai – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Lát trao quà Tết cho  người dân xã Nhi Sơn.

Chương trình đã trao 50 suất quà cho 50 hộ dân đặc biệt khó khăn trong xã, mỗi suất ​600.000 đồng.

Nhi Sơn là xã giáp biên giới Việt – Lào ở huyện Mường Lát. Hiện, Nhi Sơn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và cũng là địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 9/2018.

Ông Mai Xuân Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao quà cho người dân xã Nhi Sơn.
Ông Mai Xuân Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao quà cho người dân xã Nhi Sơn.

Nhận được món quà do Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup trao tặng, bà Va Thị Dế (65 tuổi), ở bản Cặt, xã Nhi Sơn, xúc động, tâm sự: "Gia đình tôi xin cảm ơn tấm lòng của Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup. Hôm nay, nhận được số tiền này, tôi sẽ dùng để mua sắm đồ Tết cho gia đình. Năm nay, gia đình tôi sẽ được đón đầm ấm hơn rồi. Xin cám ơn các nhà tài trợ rất nhiều".

Còn ông Thao Văn Chứ (50 tuổi), trú tại bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, nói: “Gia đình tôi cảm ơn tấm lòng quý báu của nhà từ thiện. Với số tiền này, tôi cũng sẽ dùng để mua sắm đồ cho gia đình đón Tết. Xin cảm ơn Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup”.

Món quà Tết được trao tận tay người dân xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Món quà Tết được trao tận tay người dân xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Phan Văn Lai – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Lát trân trọng cảm ơn Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup đã quan tâm, sẻ chia khó khăn với chính quyền, người dân xã Nhi Sơn trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Với số tiền 600.000 đồng mà Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup đã trao tặng cho mỗi gia đình ở xã Nhi Sơn, là món quà vô cùng ý nghĩa, để giúp bà con có tiền mua sắm Tết", ông Lai chia sẻ.

Bà con ở xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) đến nhận quà Tết, do Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup trao tặng.
Bà con ở xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) đến nhận quà Tết, do Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo huyện Mường Lát và chính quyền, nhân dân xã Nhi Sơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của Báo GD&TĐ và Tập đoàn Vingroup”, ông Lai chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Mường Lát hỏi thăm bà con khi đến nhận quà Tết.
Lãnh đạo huyện Mường Lát hỏi thăm bà con khi đến nhận quà Tết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Lát cũng bày tỏ sự mong muốn các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và Báo GD&TĐ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ người dân địa phương vùng biên giới của tỉnh Thanh Hóa trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.