Bản sao xe tăng T-90 của Nga xuất hiện trong cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc

GD&TĐ - Quân đội Trung Quốc đã dùng bản sao của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mà Nga sản xuất để huấn luyện chiến đấu cho quân đội của mình – tạp chí quân sự trực tuyến Defense Blog đưa tin kèm hình ảnh xe tăng này.

Xe tăng T-90 của Nga trong một cuộc tập trận
Xe tăng T-90 của Nga trong một cuộc tập trận

Tuy quân đội  Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên nhưng Defense Blog dẫn nguồn các chuyên gia giấu tên cho rằng xe tăng này sẽ được dùng để kiểm tra thiết bị cho trực thăng và máy bay tấn công.

Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc như vậy diễn ra, bản sao những phương tiện quân sự và hệ thống quốc phòng cũng được sử dụng ở nhiều nước vì mục đích huấn luyện.

Trong một diễn biến khác, một hãng tin của Nga nói rằng bản sao thiết bị mà quân đội Trung Quốc sử dụng có thể là “bắt chước” các xe tăng T-90 của Ấn Độ.

Xe tăng T-90 là xe tăng chiến đấu thế hệ thứ ba của Nga do nhà sản xuất Uralvagonzavod phát triển vào đầu những năm 90. Năm 2001, Ấn Độ mua 310 xe tăng T-90 của Nga và được cho là sẽ mua thêm 21 chiếc nữa vào năm 2020.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ