Bản hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 cho Ấn độ đã được định giá

GD&TĐ - Ấn Độ và Nga đã thực hiện xong cuộc đàm phán về hợp đồng mua hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 “Triumf”  từ Nga. 

Bản hợp đồng chuyển giao hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 cho Ấn độ đã được định giá

Theo đó Matxcova sẽ chuyển cho New Delhi tổ hợp tên lửa đánh chặn S-400 “Triumf” với giá 400 tỉ Rupee Ấn độ (tương đương khoảng 5,93 tỉ đô la Mỹ).

Thỏa thuận này có thể sẽ công bố chính thức trước cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 10.

Ở thời điểm này, Nga và Ấn Độ là các đối tác lớn trong lĩnh vực quân sự: hơn 70% vũ khí và thiết bị quân sự của quân đội Ấn Độ là do Nga và Liên Xô sản xuất. Hàng năm Nga chuyển giao cho Ấn Độ lượng vũ khí và khí tài trị giá lên đến hàng tỉ USD.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ