Bãi nhiệm chức danh chủ tịch HĐND phường cầm đầu đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng

GD&TĐ - Sáng 24/11, HĐND phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức danh Chủ tịch HĐND phường, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thuận.

Đối tượng Nguyễn Thị Thuận khi còn đương chức (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Đối tượng Nguyễn Thị Thuận khi còn đương chức (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Được biết,bà Thuận là bị can trong một vụ án do Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra.

Cũng tại kỳ họp nói trên, HĐND phường Mỹ Đình 1 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Đức và bầu ông này giữ chức Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 1, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định bà Nguyễn Thị Thuận, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Đình 1 cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Vợ chồng bà Thuận bị cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp tạm giam.

Hành vi đánh bạc của vợ chồng nữ bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận bị phanh phui từ lời khai của một nghi can trong phiên tòa.

Trụ sở UBND phường Mỹ Đình 1.
Trụ sở UBND phường Mỹ Đình 1.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền đường dây này giao dịch là trên 4,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thuận phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, kết quả giám định mẫu chữ ký của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy có 21 trong 24 bảng lô đề thu giữ có chữ do bà Thuận viết ra.

Trong quá trình bị điều tra, bà Thuận có đơn xin nghỉ công tác. Quận ủy Nam Từ Liêm giao Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình I phụ trách công tác Đảng của phường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ