Bà xã Lý Hải viết những dòng chia sẻ xúc động

Nhìn con trai nhận bằng tốt nghiệp, đánh dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, bà xã Lý Hải không cầm lòng được, viết những lời văn đầy xúc động.

Bà xã Lý Hải viết những dòng chia sẻ xúc động

Rio là một trong những nhóc tỳ con sao Việt được nhiều người biết đến không đơn giản bởi vì có bố mẹ là những người hoạt động trong làng giải trí Việt mà còn bởi chính cậu bé sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai, dễ thương cộng với tính cách bên trong lại hiền lành.

Rio là con trai cả của nam ca sĩ Lý Hải và người đẹp Minh Hà. Cậu nhóc sinh vào tháng 10/2011 và được bố mẹ cho theo học một trường mầm non công lập gần nhà.

Cách đây ít giờ, Minh Hà vui mừng thông báo trên trang Facebook thông tin con trai lớn đã chính thức tốt nghiệp mầm non để chuẩn bị bước chân vào học trường tiểu học. Những hình ảnh mà bà xã Lý Hải chia sẻ về cậu con trai rạng rỡ trong bộ quần áo cử nhân cầm bằng tốt nghiệp đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ phía người hâm mộ.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 1

Rio đã tốt nghiệp trường mầm non.

Không chỉ chia sẻ ảnh về con trai, Minh Hà còn xúc động viết:

"Chúc mừng con trai của ba mẹ nay đã tốt nghiệp mầm non. Thời gian trôi nhanh quá. Khi nuôi con cha mẹ nào cũng muốn con mau khôn lớn.

Nhưng con càng lớn nhanh nghĩa là khoảng cách giữa con và ba mẹ càng xa dần. Biết rằng rồi con cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình nhưng đôi khi ba mẹ vẫn muốn con mãi bé bỏng để ba mẹ hôn cho xệ má luôn".

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 2

Hình ảnh cậu nhóc bước chân trên thảm đỏ trong ngày tốt nghiệp khiến mẹ Hà xúc động.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 3

Cậu nhóc cười rạng rỡ đón nhận bằng tốt nghiệp.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 4

Bà ngoại Rio cũng có mặt trong buổi lễ đầy ý nghĩa này của cháu.

Được biết, Rio là một cậu bé có tính cách khá hiền lành, ngoan ngoãn và rất yêu quý các em của mình. Cậu nhóc được ba mẹ rèn cho tính tự lập từ nhỏ rất tốt.

Đặc biệt, là con của một gia đình người nổi tiếng, bố mẹ giàu có, gia đình bề thế nhưng cậu nhóc lại được cho theo học một trường mầm non công lập, giản dị và bình dân như bao bạn bè đồng trang lứa. Điều đó khác hẳn với quan niệm xưa cũ của mọi người rằng con nhà giàu phải học trường quốc tế.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 5

Nói về lý do cho con Rio theo học trường công lập, bà xã Lý Hải đã có lần bày tỏ rằng muốn con tự thích nghi với nhiều bạn bè, phải tự phục vụ bản thân và sống kỷ luật nề nếp. “Có thể ở các trường quốc tế, các bé sẽ được chăm sóc kỹ hơn, nhưng Minh Hà muốn con mình sống tự lập từ bé, và các bé có thể hòa đồng, dễ dàng thích nghi trong nhiều môi trường sống khác nhau”, Minh Hà chia sẻ.

Không những Rio mà các em như Cherry, Sunny đều được bố mẹ hướng cho theo học các trường công lập.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 6

Hình ảnh Rio cách đây vài năm khi mới đi học mầm non.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 7

Cậu nhóc được bố mẹ dạy cho khả năng tự lập từ rất nhỏ.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 8

Được tự do tắm mưa không lo bị ốm.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 9

Rio tổ chức bữa sinh nhật nhỏ nhưng đầm ấm bên bố mẹ và các em.

Khoe anh con trai nhan bang tot nghiep, ba xa Ly Hai viet nhung dong chia se xuc dong - Anh 10

Cậu nhóc rất biết cách chăm sóc em gái.

Chi Chi - Ảnh: FBNV 

Theo PNNews (Khám Phá)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.